Đa dạng hóa thị trường, tích cực đàm phán với Hoa Kỳ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ Việt Nam nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay nhờ ba đột phá chiến lược (về công nghệ, về hạ tầng, về nhân lực) và bốn Nghị quyết mà Bộ Chính trị vừa ban hành gồm: Nghị quyết 57, 59 Nghị quyết 66, Nghị quyết 68.
Phát biểu tại cuộc họp tổ Quốc hội về kinh tế xã hội vào sáng nay, Thủ tướng cho biết trong bối cảnh tăng trưởng GDP của các nước lớn đều dự báo thấp hơn năm ngoái và thấp hơn dự báo từ đầu năm. Việt Nam lại đi ngược xu thế này.
Cụ thể, ban đầu, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7%. Sau đó, qua phân tích tình hình, Việt Nam nâng mục tiêu tăng trưởng năm nay là 8%. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ đặt mục tiêu thực hiện ba đột phá về hạ tầng, về khoa học công nghệ, về đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, cả nước đặt mục tiêu hoàn thành mục tiêu cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm nay.
Về các động lực truyền thống như đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng, thủ tướng nhận định: Đầu tư công Quý I có phần tăng chậm hơn cùng kỳ. Cùng với đó, chính sách thuế của Mỹ cũng khiến xuất khẩu chậm lại, đặt yêu cầu phải thích ứng linh hoạt để không làm giảm động lực xuất khẩu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: “Trong bối cảnh khó khăn này cần cần mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng để chúng ta khắc phục những vấn đề liên quan đến thuế quan. Cùng với đó, ta phải tích cực đàm phán với Mỹ để bảo vệ lợi ích cốt lõi".
Thủ tướng khẳng định, cần thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu tiêu dùng, làm mới những động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.
Vừa qua, Bộ Chính trị xây dựng Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 về xây dựng pháp luật, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân. Thủ tướng cho rằng: Thực hiện tốt bốn Nghị quyết này cùng với ba đột phá chiến lược là căn cứ giúp Việt Nam tăng trưởng của năm cũng như thời gian tới.


Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Trung ương đã bắt đúng căn bệnh lãng phí và đang vào cuộc, song trong quá trình xử lý cần chấp nhận mất mát.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tài xế xe Lexus hành hung người giao hàng (shipper) dự kiến diễn ra vào ngày 5/6 tới, theo quyết định của TAND quận Tây Hồ.
Việc rào chắn và phân luồng giao thông khu vực ngã tư nút giao Kim Mã - Núi Trúc nhằm phục vụ quá trình thi công khoan hầm đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.
Xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi những ngày qua đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Cơ chế chỉ định thầu tại dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Đấu thầu là phù hợp, nhất là các gói thầu có thời gian thực hiện nhanh, các sự kiện đặc thù như sự kiện văn hóa, du lịch.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 23/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0