Cuộc gặp giữa lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan
Văn phòng của ông Erdogan cho biết, hai nước nhất trí sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và giao thông vận tải.
Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan có quan hệ chặt chẽ, đều là các quốc gia có đa số người Hồi giáo và có mối liên hệ lịch sử. Cuộc gặp diễn ra tại thủ đô thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh Pakistan đang đối mặt với phản ứng dữ dội từ Ấn Độ về cáo buộc cung cấp vũ khí cho Pakistan trong cuộc xung đột gần đây giữa hai nước láng giềng Nam Á. Ankara đã phủ nhận việc gửi vũ khí cho Pakistan.
Tại cuộc gặp, Tổng thống Erdogan nói với thủ tướng Pakistan Sharif rằng, việc tăng cường sự đoàn kết trong giáo dục, chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ công nghệ trong cuộc chiến chống “khủng bố” là vì lợi ích của cả Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, thậm chí cả việc rút khỏi quá trình đàm phán nếu nỗ lực cuối cùng hướng tới hòa bình không hiệu quả.
Một vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 27/5 tại một nhà máy sản xuất hóa chất ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại về dự án hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" của Mỹ.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đưa tất cả các con tin từ Gaza trở về.
Ông Trump đang cân nhắc chuyển 3 tỷ USD tiền tài trợ liên bang đã cấp cho Đại học Harvard sang phân bổ cho các trường dạy nghề trên toàn quốc.
Vòng đàm phán mới nhất giữa Israel và Hamas sẽ diễn ra ở Cairo, Ai Cập, với các nhà trung gian gồm nước chủ nhà Ai Cập, Mỹ và Qatar.
0