Cuộc chiến tìm nước sạch của người Palestine tại Dải Gaza

Kể từ xảy ra cuộc xung đột giữa Hamas - Israel kể từ ngày 7/10/2023, hơn 26.000 người tại Dải Gaza đã thiệt mạng, hơn 2 triệu người phải đi sơ tán. Với những người đi sơ tán mỗi ngày chờ đợi họ lại là một cuộc chiến giữ sinh mạng và bây giờ là tìm nước sinh hoạt.

Mỗi ngày anh Yahia al-Najjar người Palestine đang sơ tán tại thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza phải đi bộ đến điểm tập kết nước để lấy nước về cho gia đình. Để có thể mang can nước nặng 4kg này về nhà anh phải xếp hàng một đến hai tiếng đồng hồ.

Anh Yahia al-Najjar, người Palestine cho biết: “Tìm nước sinh hoạt là một cuộc chiến hằng ngày với tất cả chúng tôi ở đây. Ở đây không có máy bơm, mỗi ngày chỉ có thể phục vụ một số lượng người nhất định. Mà không phải ai cũng lấy được, nếu đến sớm thì mới có nước dùng.”

Anh Yahia al-Najjar, người Palestine

Tuy vậy can nước mà họ mang về cũng chỉ là dùng tạm vì không còn lựa chọn nào khác. Nước có vị mặn, khi giặt quần áo bằng thứ nước này quần áo trở nên cứng đơ. Thế nhưng những người dân Palestine phải sơ tán do xung đột vẫn phải dùng nước mặn mỗi ngày bởi đây nguồn nước duy nhất có sẵn ở dải đất này.

Từ tháng 11/2023 Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã cảnh báo về tình trạng thiếu nước sạch tại Dải Gaza, làm tăng nguy cơ suy sinh dưỡng và nhiễm bệnh đặc biệt ở trẻ em. Mỗi ngày với họ là một cuộc chiến tìm nước và vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy xung đột sẽ sớm kết thúc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard vừa bị chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi vào ngày 22/5, gây chấn động mạnh mẽ trong giới học thuật.

Sự trở lại của đĩa than mang đến cảm giác hoài niệm và gần gũi trong một thành phố sôi động và hiện đại như Dubai.

Dự luật cải cách thuế quy mô lớn do đảng Cộng hòa đề xuất đã được Hạ viện Mỹ chính thức thông qua ngày 22/5.

Sáng kiến biến rác thải thành những viên gạch lát thân thiện của kỹ sư năng lượng tái tạo Ursula Saha tạo ra một bước tiến mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững tại Cameroon.

Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi cho biết.

Nga đã quyết định thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga - Ukraine, theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/5.