Cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt ở Gruzia

Hàng triệu cử tri Gruzia đã đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử được đánh giá là mang tính quyết định cho tương lai hội nhập châu Âu của nước này.

Cuộc bầu cử Quốc hội lần này chứng kiến cuộc đối đầu giữa Liên minh đối lập thân phương Tây, một liên minh chưa từng có trong lịch sử và đảng cầm quyền Giấc mơ Gruzia có khuynh hướng xích lại gần Nga. Cuộc bầu cử năm nay có 18 đảng tham gia tranh cử, bốn đảng đối lập chính, trong đó nòng cốt là đảng Phong trào Thống nhất - Quốc gia có kế hoạch thành lập chính phủ liên minh nếu họ giành được tổng số ghế nhiều hơn đảng Giấc mơ Gruzia.

Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên của Gruzia sử dụng quy trình xử lý phiếu điện tử. Có tới 74% các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đã được trang bị hộp bỏ phiếu điện tử, giúp kiểm phiếu chỉ bằng một cú nhấp chuột và giảm nguy cơ gian lận phiếu bầu.

Lên nắm quyền từ năm 2012, đảng Giấc mơ Gruzia ban đầu theo đuổi chương trình nghị sự với chính sách thân phương Tây. Nhưng trong hai năm qua, đảng này đã đảo ngược hướng đi. Động thái này thúc đẩy Brussels đóng băng tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Gruzia, trong khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng chục quan chức Gruzia. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đảng Giấc mơ Gruzia vẫn là đảng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cử tri. Đảng này được dự báo sẽ giành được gần 50% số phiếu bầu và chiếm đa số sít sao trong Quốc hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.