Cử tri Australia quyết định vận mệnh tương lai đất nước

Cử tri Australia ngày 3/5 đã đi bỏ phiếu để bầu ra 150 ghế tại Hạ viện cùng 40 trên tổng số 76 ghế tại Thượng viện.

Kết quả bầu cử cũng quyết định người sẽ giữ chức tân Thủ tướng Australia, với kỳ vọng đưa quốc gia châu Đại Dương này thoát khỏi tình trạng lạm phát và khủng hoảng nhà ở cũng như điều hướng mối quan hệ với Mỹ.

Ủy ban Bầu cử Australia cho biết, 7.000 điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 8 - 18h ngày 3/5 theo giờ địa phương để tiếp đón cử tri. Về mặt kỹ thuật, các cuộc bỏ phiếu đã diễn ra từ ngày 22/4, khi khoảng 8 triệu trong số 18 triệu cử tri nước này đã bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Cuộc bầu cử liên bang lần này được đánh giá là cuộc đua song mã giữa Công đảng cầm quyền của Thủ tướng đương nhiệm Anthony Albanese và Liên đảng đối lập gồm đảng Tự do và đảng Quốc gia của ông Peter Dutton.

Cả hai ứng cử viên cạnh tranh cho vị trí người lãnh đạo Australia đều cho rằng, quốc gia châu Đại Dương này đang phải đối mặt môi trường thách thức nhất trong một thế hệ. Australia phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh, nhưng phần lớn sự thịnh vượng lại đến từ thương mại với Trung Quốc. Trong bối cảnh ấy, sự bất ổn toàn cầu do chính sách thuế quan của chính quyền Trump 2.0 đã nhanh chóng trở thành vấn đề hàng đầu đối với cử tri trong suốt chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, vấn đề cấp bách nhất đối với cử tri Australia vẫn là cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt dai dẳng và khả năng chi trả nhà ở ngày càng giảm sút, làm suy giảm sự lạc quan bấy lâu nay rằng Australia là quốc gia không bị suy thoái, may mắn có nguồn tài nguyên phong phú, mức lương cao và chính phủ ổn định, hoạt động hiệu quả.

Một cuộc thăm dò ý kiến do Newspoll thực hiện được công bố ngày 2/5 cho thấy, Công đảng dẫn trước Liên đảng đối lập với tỷ lệ 52,5% và 47,5%.

Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày 3/5.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thượng nghị sĩ Colombia Miguel Uribe hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện sau khi bị bắn trong một sự kiện tranh cử ở Thủ đô Bogota.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện nhằm vào Thủ đô Moscow đã buộc giới chức Nga tạm thời đóng cửa hai sân bay quan trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cấm người biểu tình đeo khẩu trang, sau hai ngày biểu tình và đụng độ căng thẳng tại Los Angeles liên quan đến vấn đề nhập cư.

Các quan chức của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Lầu Năm Góc ngày 7/6.đã liên hệ với các đối thủ cạnh tranh của Tập đoàn SpaceX nhằm tìm phương án thay thế.

Tổng thống Trump ngày 7/6 đã triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles, sau khi biểu tình bùng phát nhằm phản đối các cuộc đột kích người nhập cư.

Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đề xuất thành lập một sứ mệnh hòa giải do Liên Hợp Quốc cùng các quốc gia Nam bán cầu đứng đầu nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine theo hướng tiếp cận thực tế, hiệu quả.