Covid-19 vẫn nguy hiểm với trẻ nhỏ có bệnh nền
Mắc Covid-19 trên bệnh nền bẩm sinh có sẵn, một em bé hơn 5 tháng tuổi đã được chỉ định nhập viện vào khoa điều trị tích cực với biểu hiện biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp và đây cũng là tình trạng chung của hầu hết trẻ mắc Covid-19.
Bà Nguyễn Thị Thúy ( tỉnh Bắc Giang) chia sẻ: "Hai hôm cháu thở gấp, khó thở, gia đình tôi có đưa cháu vào nhập viện ở tuyến tỉnh nhưng cháu có biểu hiện nặng hơn nên các bác sĩ phải chuyển lên bệnh viện trung ương để điều trị".
Chị Phan Thanh Hường (tỉnh Hưng Yên) cũng cho hay: "Tôi cho cháu đi khám, cháu ăn bị nôn, đi ngoài và sốt. Lên khám, các bác sĩ bảo cháu bị mắc Covid-19 nên cho cháu điều trị ở đây luôn, truyền dịch được hai hôm thì cháu bị tắc ruột nên lại phải mổ tắc ruột".
Khoa điều trị tích cực, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện đang điều trị cho hơn chục trẻ mắc Covid-19 biến chứng nặng. Các trẻ vào đây đều có tổn thương của viêm phổi nặng, suy hô hấp do biến chứng Covid-19 trên nền bệnh có sẵn. Đáng nói, có trẻ đã phải lọc máu, thở máy do "cơn bão Cytokin" - một biến chứng nặng nguy hiểm tới tính mạng khi mắc Covid-19.
Bác sĩ Đặng Phương Thúy – Khoa Điều trị tích cực, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Các trẻ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp kèm theo các biến chứng liên quan, như viêm thanh quản, viêm phổi và đã có trường hợp có tình trạng nặng. Có trẻ còn đồng nhiễm nhiều vi khuẩn khác, có biểu hiện của suy đa cơ quan, tổn thương phổi nặng kèm theo sốc nhiễm trùng và suy đa tạng, hiện tại chúng tôi cũng đang áp dụng thở máy và lọc máu".
Covid-19 tuy không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhưng với trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ có bệnh nền, nguy cơ biến chứng nặng rất lớn. Việc chấn đoán, phát hiện sớm để điều trị là vô cùng quan trọng.
TS.BS Nguyễn Văn Lâm – Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Khi các con có triệu chứng như sốt, kèm theo đau đầu nhức mắt, sổ mũi, ho viêm long đường hô hấp, chúng ta nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng cũng như dự phòng lây lan cho bệnh nhân khác".
Ngành y tế khuyến cáo, các biện pháp phòng bệnh Covid-19 hiệu quả ở thời điểm này vẫn là đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và hạn chế tụ tập đông người.


Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) công bố danh mục hơn 1.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được cấp mới, gia hạn giấy gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
Ngành Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với Trường Đại học Dược Hà Nội trong công tác chuyên môn phát triển công tác dược lâm sàng năm 2025 - 2026.
Chương trình vận động hiến máu “Hành trình đỏ 2025” có quy mô lớn nhất toàn quốc đã được khởi động tại Hà Nội, từng bước lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình, không để dịch bệnh truyền nhiễm lây lan rộng trên địa bàn.
Một chế độ dinh dưỡng hợp lý trong mùa thi không chỉ giúp não bộ học sinh hoạt động hiệu quả mà còn giúp duy trì sức khỏe tinh thần ổn định.
Người dân cần chú ý một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng: say nắng, sốc nhiệt hoặc đột quỵ do nóng.
0