Cột cờ Hà Nội trong nắng Ba Đình

Không chỉ là biểu tượng của Thủ đô thân yêu, Cột cờ Hà Nội còn là chứng tích cho một thời kháng chiến chống Pháp oanh liệt, dấu ấn kiên cường, bất khuất của các thế hệ người dân Hà Nội.

Cột cờ Hà Nội là công trình lịch sử đặc biệt trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long, được xây dựng từ thế kỷ 19, trên nền đất cũ của thành Tam Môn đời Lê. Trải qua hơn 200 năm, chứng kiến những thăng trầm của lịch sử, đây là công trình kiến trúc hiếm hoi còn giữ được nguyên vẹn. Nơi đây luôn gắn với lá Quốc kỳ, như ngọn lửa thiêng sáng mãi cùng dân tộc và là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

Cột cờ Hà Nội gồm ba tầng đế, đỡ lấy thân trụ cột cờ cao hơn 33 mét. Bên trong là cầu thang xoắn ốc gồm 54 bậc dẫn lên đỉnh cột cờ, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em.

Kiến trúc độc đáo, cổ kính với lá Quốc kỳ tung bay trên bầu trời, Cột cờ Hà Nội trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Chị Phan Kiều Anh (quận Ba Đình) cho biết: "Với mình, Cột cờ Hà Nội không những là danh lam thắng cảnh mà còn là một di tích lịch sử. Cột cờ mang một ý nghĩa rất thiêng liêng, mỗi dịp lễ mình sẽ đến đây để chụp ảnh ghi lại dấu ấn với di tích lịch sử rất quan trọng này".

"Khi được đặt chân đến đây, tôi mới cảm nhận được hết sự hoành tráng của di tích lịch sử này - nơi đã gắn bó với nhân dân ta qua rất nhiều khó khăn trong quá khứ để cho thế hệ trẻ chúng tôi có được hòa bình như hôm nay", chị Trần Kiều Hà My (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) bày tỏ.

Kể từ khi mở cửa đón khách, Cột cờ Hà Nội luôn thu hút rất đông du khách đến tham quan, tìm hiểu. Trong nắng sớm Ba Đình, lá Quốc kỳ tung bay biểu trưng cho ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Doodle art (nghệ thuật Doodle) đã vươn mình từ những nét “nguệch ngoạc” thành phong cách nghệ thuật độc đáo, được ưa chuộng bởi cả người mới lẫn các họa sĩ chuyên nghiệp.

Tạp chí Người Hà Nội tối 16/6 đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải và công diễn Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025”.

Dự án "Bước chân trở về - Vì một màu xanh Việt Nam" nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và kết nối những người con xa xứ với quê hương thông qua âm nhạc và các loại hình nghệ thuật.

“Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” có gần 300 tác phẩm tham gia, góp phần lan tỏa hình tượng người làm báo qua văn học nghệ thuật.

Lễ trao giải cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về "Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025" diễn ra vào tối 16/6 tại Hà Nội.

Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” đã thu hút gần 300 tác phẩm tham dự sau gần một năm phát động.