Công ty Bông Sen chậm trả 5.900 tỷ đồng nợ trái phiếu
Thông tin được nêu trong bản báo cáo tình hình thanh toán nghĩa vụ trái phiếu gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Nguyên nhân được Công ty Bông Sen đưa ra là tài khoản đang bị phong tỏa.
Cụ thể, số tiền lãi phạt trả chậm trong năm 2023 đang lớn gấp 6 lần tiền lãi vay, lần lượt là hơn 910 tỷ so với 150,5 tỷ đồng. Tiền lãi tính chung đang tương đương gần một phần tư giá trị khoản vay nợ gốc.

Lô trái phiếu bị chậm trả gốc và lãi được phát hành từ tháng 10/2021 do Chứng khoán Tân việt (TVSI) thu xếp. Tổng giá trị dư nợ là 4.800 tỷ đồng, lãi suất 10,5% một năm và có hạn trả lãi định kỳ 3 tháng một lần. Ban đầu lô này có kỳ hạn 5 năm, nhưng về sau kỳ thanh toán gốc dời lại thành cuối tháng 6 năm nay.

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Công ty Bông Sen lỗ hơn 479 tỷ đồng. Đây là năm thứ ba liên tiếp, công ty kinh doanh dưới giá vốn. Trong năm 2021 và 2022, doanh nghiệp này cũng thua lỗ lần lượt gần 186 tỷ và 443 tỷ đồng.


ROX Group đã nhận Giải Vàng cho hạng mục “Đổi mới sáng tạo về quản trị doanh nghiệp” và Giải Đồng cho “Thành tựu đổi mới về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, trong năm thứ ba được vinh danh tại Stevie Awards.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần có cơ chế chính sách “nuôi dưỡng, chăm sóc” doanh nghiệp lớn lên tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân sáng 18/5.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc hoàn thiện các quy định pháp luật về đấu thầu là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công và thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân.
Nghị quyết 68 ra đời vừa là cơ hội, nhưng cũng mang đến những thách thức cho các doanh nghiệp bất động sản, buộc các doanh nghiệp phải có những chiến lược phát triển đúng đắn.
Nhiều doanh nghiệp đang tăng công suất để kịp giao hàng cho các đối tác ở Mỹ trước ngày 9/7 - thời điểm Chính phủ Mỹ xem xét lại chính sách thuế đối ứng áp lên hàng nhập khẩu vào nước này.
Thị trường chứng khoán trong tuần từ 19-23/5 có 50 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu.
0