Công trình tầm vóc thế giới

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đang dần lộ diện sau 9 tháng thi công, hứa hẹn đưa Hà Nội trở thành “kinh đô triển lãm” của khu vực và thế giới.

Kỳ vọng cho một vùng đất bị lãng quên

Sau nhiều năm chờ đợi, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - một trong những công trình có quy mô hàng đầu thế giới - đang từng ngày thay đổi diện mạo vùng đất Đông Anh. Không chỉ mang dấu ấn kiến trúc hiện đại kết hợp bản sắc Việt, công trình này còn thắp lên kỳ vọng về một động lực phát triển mới cho cả khu vực phía Bắc Thủ đô.

Từ người dân địa phương, những người làm du lịch đến các đơn vị trên địa bàn Hà Nội - tất cả đều đang hướng về công trình này với nhiều kỳ vọng. Sống ở xã Xuân Canh, huyện Đông Anh hơn 60 năm nay, ông Nguyễn Đăng Huynh cảm thấy vui mừng khi công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được khởi công và hiện đã sắp hoàn thiện sau gần 10 năm động thổ. "Công trình đã khởi công lại, chúng tôi thấy rất phấn khởi, mang lại nhiều lợi ích cho người dân chúng tôi", ông Huynh nói.

Từ hoài nghi đến niềm tin, những người dân từng lo dự án nằm chờ giờ đây đang kỳ vọng về một diện mạo mới, không chỉ cho Đông Anh, mà cho cả vùng phía Bắc sông Hồng.

Ông Chử Đức Thái (xã Xuân Canh, huyện Đông Anh) cho biết: "Người dân chúng tôi rất mong muốn sẽ có điều kiện việc làm khi Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia về Đông Anh".

Một công trình mang bản sắc Việt từ kiến trúc trống đồng đến hình tượng cánh chim lạc, nếu được kết nối đúng cách sẽ không chỉ là nơi tổ chức hội chợ, triển lãm… mà còn là điểm hội tụ văn hóa và du lịch đặc trưng của Hà Nội. Với vị trí chiến lược và quy mô hàng đầu, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được kỳ vọng sẽ không chỉ là cú hích về hạ tầng, mà còn kích hoạt dòng chảy đầu tư, đổi mới tư duy phát triển cho một vùng đất từng bị lãng quên.

Ông Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cho hay: "Tôi rất kỳ vọng khi Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là nơi kết nối giữa các nhà sản xuất, kinh doanh với những người dân. Họ có thể đến để xem các sản phẩm khoa học công nghệ, các thành tựu trong quá trình sản xuất tạo ra. Đó là nơi kết nối không chỉ trong nước và nước ngoài, đặc biệt là những sản phẩm khoa học, công nghệ mới mà Việt Nam chúng ta đang dần hoàn thiện".

Một công trình tầm vóc thế giới đang dần hoàn thiện, cũng là lúc Đông Anh chuyển mình mạnh mẽ - không còn là vùng ven mà là tâm điểm mới trong chiến lược phát triển Thủ đô.

Công trình tầm vóc thế giới 

Khởi công từ ngày 30/8/2024, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tọa lạc tại Đông Anh, Hà Nội với quy mô 90ha, sở hữu thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ Thần Kim Quy – biểu tượng gắn liền với truyền thuyết xây thành Cổ Loa.

Dự án bao gồm khu triển lãm trong nhà rộng hơn 130.000m² chia thành 9 phân khu; bốn công viên triển lãm ngoài trời với tổng diện tích 20,6ha; hai khu triển lãm quy mô nhỏ và nhiều công trình phụ trợ khác. Đặc biệt, thiết kế mái vòm cao 56,26m; đường kính trung tâm 360m, trong đó gian triển lãm chính có đường kính 120m, mô phỏng hình ảnh chiếc mai của Thần Kim Quy.

Kiến trúc sư Trương Ngọc Lân - Khoa Kiến trúc và Quy hoạch - Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết: "Công trình này họ sử dụng yếu tố hình tượng về văn hóa là Thần Kim Quy để tạo hình cho công trình. Trong nghiên cứu về kiến trúc, đây cũng là một phương pháp để tạo nét văn hoá địa phương".

Không chỉ là công trình lớn, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia còn gây ấn tượng mạnh bởi kiến trúc độc đáo, lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn - biểu tượng của nền văn minh lúa nước và hình tượng cánh chim Lạc Hồng – khát vọng bay lên giữa thời đại hội nhập. Những khối kết cấu vững chãi gợi hình ảnh mai rùa, tượng trưng cho sự trường tồn và trí tuệ Việt. Các chi tiết kiến trúc được lồng ghép tinh tế, vừa truyền thống, vừa hiện đại, tạo nên dấu ấn khó nhầm lẫn giữa những công trình quốc tế.

Khu triển lãm được xây dựng ngay cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, kết nối thuận tiện với các tuyến đường bộ, đường hàng không và hệ thống metro theo quy hoạch, hứa hẹn trở thành Trung tâm Hội chợ - Triển lãm lớn nhất Đông Nam Á. Với quy mô hoành tráng, thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa cùng tiến độ thi công ấn tượng, công trình này không chỉ là một biểu tượng mới của Hà Nội mà còn là cú hích mạnh mẽ cho ngành triển lãm và hội chợ tại Việt Nam.

Trung tâm mới, động lực mới

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – công trình tầm vóc đặc biệt – được đặt tại địa phận hai xã Đông Hội và Xuân Canh, huyện Đông Anh (Hà Nội), cách trung tâm Thủ đô khoảng 15km. Từ nóc tòa nhà chính, có thể nhìn bao quát qua sông Hồng về phía nội đô – nơi hiện hữu các phường Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên... Cửa chính của Trung tâm hướng ra đường Trường Sa. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7 tới, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Với tiến độ thi công thần tốc – chỉ hơn 10 tháng – dự án đang trên đà lập kỷ lục thế giới về thời gian xây dựng một trung tâm triển lãm quy mô quốc gia. Để dễ hình dung, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thế giới tại Thâm Quyến (160 ha – lớn nhất thế giới) cần tới 3,5 năm để hoàn thành. Còn Trung tâm Triển lãm Thượng Hải (147 ha – lớn thứ hai thế giới) cũng mất ba năm thi công.

Công trình tại Hà Nội gây ấn tượng mạnh với kết cấu đồ sộ: cột trụ chính bên trong tòa nhà cao 57m; mái vòm đường kính tới 360m. Ước tính, khoảng 24.000 tấn thép đã được sử dụng để lắp dựng phần khung kết cấu. Các hạng mục phụ trợ như đài phun nước, cảnh quan cây xanh, đường giao thông... hiện đã cơ bản hoàn thiện.

Bà Lý Hoa Liên – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam chia sẻ: "Khó khăn đối với đội ngũ thiết kế là phải nghiên cứu, học hỏi ở các nước và nghiên cứu phương án để thi công phù hợp với khu vực của nước mình. Cũng phải thu xếp nguồn vốn rất lớn cho dự án. Ngoài ra, tiến độ cũng rất cấp bách, vì năm nay là năm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước ta. Với hơn 100.000m2 trong nhà, Triển lãm có thể đáp ứng các sự kiện thương mại, nghệ thuật, thể thao, chính trị,...".

Điểm đáng chú ý là công trình nằm trên trục phát triển chiến lược, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với vùng đô thị mới phía Bắc sông Hồng. Trong thời gian ngắn, hàng loạt quyết sách từ Chính phủ đã thể hiện rõ định hướng dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Bắc Thủ đô. Các dự án hạ tầng như cầu Tứ Liên, cầu Hồng Hà, cầu Ngọc Hồi đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo nên hệ thống giao thông xuyên tâm và vành đai đồng bộ. Nhờ đó, khu vực Đông Anh – vốn là vùng nông nghiệp – đang chuyển mình mạnh mẽ với sự đổ bộ của nhiều “ông lớn” bất động sản và các dự án quy mô lớn.

Trong bức tranh ấy, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia chính là "mỏ neo" đô thị về cả chức năng lẫn hình ảnh – một điểm nhấn chiến lược, tạo đà thu hút đầu tư, thu hút dòng chảy sáng tạo, sản xuất và tiêu dùng hiện đại.

Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành điểm đến, điểm nhấn mỹ thuật, đủ năng lực tổ chức sự kiện chính trị - văn hóa quốc tế và trong khu vực. Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khi hoàn thành và đi vào khai thác sẽ là biểu tượng phát triển mới, góp phần đưa Hà Nội trở thành một “kinh đô triển lãm” của thế giới; là động lực mới để phát triển Thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại". 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hoạt động vui Tết thiếu nhi ở huyện đảo Trường Sa đã góp phần khích lệ, động viên các em chăm ngoan, học giỏi, làm nhiều việc tốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công Tổ hợp Không gian Sáng tạo CMC vào chiều ngày 1/6.

Đối tượng Bùi Lam Anh, HLV thể hình có hành vi chửi bới, tấn công chiến sĩ cảnh sát giao thông đã bị tạm giữ hình sự.

Vũ Đức Hải, nghi phạm gây ra vụ giết người tại huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã bị lực lượng công an bắt giữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sau gần 15 giờ lẩn trốn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng kế hoạch xử lý tài sản dôi dư bảo đảm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh từ lâu đã là vấn đề nhức nhối tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. HCM.