Công cụ trực tuyến hỗ trợ cử tri Đức bầu cử
Wahl-O-Mat, hay còn gọi là "Election-O-Mat", do Cơ quan Liên bang về Giáo dục Công dân Đức phát triển. Đây là một bảng khảo sát gồm nhiều chủ đề khác nhau, giúp cử tri đối chiếu quan điểm của mình với các chính đảng. Công cụ này đã được sử dụng từ năm 2002 trong các cuộc bầu cử liên bang, bang và châu Âu.
Trả lời các câu hỏi với ba lựa chọn: đồng ý, trung lập hoặc phản đối, cử tri sẽ nhận được kết quả về mức độ phù hợp của mình với từng đảng phái. Wahl-O-Mat cũng cung cấp thông tin chi tiết về lập trường của các đảng trong nhiều lĩnh vực quan trọng như nhập cư, biến đổi khí hậu hay tốc độ giới hạn trên đường cao tốc.
Trong cuộc bầu cử năm 2021, Wahl-O-Mat đã được sử dụng hơn 21,5 triệu lần. Công cụ này ngày càng trở nên cần thiết khi các mối lo ngại về tin giả và sự can thiệp từ nước ngoài gia tăng. Theo khảo sát của Hiệp hội Kỹ thuật số Bitkom, 88% cử tri Đức lo ngại về các nỗ lực thao túng thông tin, trong đó 30% cho biết họ đã từng gặp phải tin giả.
Giữa những lo ngại về tin giả và sự thao túng thông tin, Wahl-O-Mat đang trở thành một công cụ quan trọng giúp cử tri Đức đưa ra quyết định chính xác hơn trong cuộc bầu cử sắp tới.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
0