Cơ hội để sản vật Việt Nam vươn xa

Nhiều mô hình kết hợp giữa văn hóa, giải trí và công nghệ đã mở ra hướng đi mới, giúp bà con từng bước làm quen với môi trường số và đưa nông sản địa phương vươn ra biển lớn.

Gần đây, chương trình “Về quê làm giàu” gây chú ý khi truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người dân nông thôn phát triển kinh tế từ chính bản sắc quê hương. Thay vì đặt nặng yếu tố thương mại, chương trình tập trung khai thác giá trị văn hóa bản địa, kết nối nghệ sĩ, chuyên gia và người dân qua những hoạt động thực tế, gần gũi.

NSƯT – MC Quyền Linh chia sẻ: "Ở những vùng sâu, vùng xa có rất nhiều sản vật, đặc sản ngon và chất lượng. Tuy nhiên, điều còn thiếu chính là sự kết nối – kết nối với người tiêu dùng, với các doanh nghiệp lớn, với những doanh nhân... Chương trình 'Về quê làm giàu', cùng sự đồng hành của các nghệ sĩ sẽ tạo ra đường dây kết nối đó, giúp đưa sản vật địa phương và người nông dân đến gần hơn với thị trường".

"Người nông dân khi mới tiếp cận với công nghệ số thường rất lúng túng. Họ không biết nên nói gì khi livestream, không biết cách chia sẻ về thương hiệu của mình như thế nào. Khi đến các làng nghề, việc được hướng dẫn và hỗ trợ trở nên rất cần thiết. Đặc biệt, các anh chị nghệ sĩ không chỉ đồng hành, mà còn trực tiếp tham gia bán hàng và chia sẻ kinh nghiệm, giúp bà con hiểu rõ hơn về cách ứng dụng công nghệ số và livestream sao cho hiệu quả", Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cho hay.

“Về quê làm giàu” là một phần trong chiến lược Global Signal – Tín hiệu Việt Nam 2025, hướng đến việc giới thiệu giá trị văn hóa và sản vật địa phương thông qua các nền tảng công nghệ. Trong khuôn khổ chiến lược, ban tổ chức cũng triển khai nhiều dự án khác như "Trạm phát sóng +84" hay "Một triệu cuốn sách làm giàu cho nông dân Việt Nam", tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng và chính quyền địa phương.

Với sự chung tay của doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhiều sản vật địa phương dần được tiếp cận theo cách làm mới, hiện đại hơn. Từ đó mở ra cơ hội để sản vật Việt Nam chinh phục nhiều thị trường rộng lớn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các bộ, ngành sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để tồn tại tài sản dôi dư mà không xử lý, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính.

Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) sẽ bổ sung thêm các cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi cho tổ chức, cá nhân tham gia phát triển đường sắt.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên sáng 16/6 đã tuyên phạt tù đối với hai bị cáo cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

"Miễn học phí cho trẻ mầm non, phổ cập giáo dục mầm non thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển giáo dục, giúp đỡ gánh ngặng cho phụ huynh và cũng là sự ưu việt của chế độ chúng ta", Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết.

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức thu lệ phí trước bạ 2% đối với xe máy đăng ký lần đầu thống nhất trên toàn quốc.

Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo với việc bổ sung các quy định mới về quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, nhất là người nổi tiếng.