Cơ hội cho thí sinh trượt lớp 10 công lập

Vào trường THPT công lập không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, vẫn còn nhiều lối rẽ khác để các em và gia đình lựa chọn.

Tại Hà Nội hiện chưa công bố điểm thi lớp 10, song từ khi biết kết quả làm bài của con, chị Trần Thị Hiền (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã chủ động chọn đăng ký học nghề cho con. Theo quan điểm của chị Hiền, không nhất thiết con phải học đại học mới vào đời được.

Áp lực kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong nhiều năm trở lại đây rất lớn. Thống kê tại các thành phố lớn như Hà Nội, sẽ có khoảng 50.000 học sinh không vào được các trường công lập; TP. Hồ Chí Minh là 20.000 em.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, trượt lớp 10 công lập chưa phải là cánh cửa đã đóng lại, vẫn còn nhiều cơ hội rộng mở để các em lựa chọn.

Thạc sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia hướng nghiệp - khởi nghiệp, Thành đoàn Hà Nội, cho rằng, việc phân luồng giáo dục có ý nghĩa quan trọng, giúp các em nhận biết được năng lực, điểm mạnh của chính mình để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Do đó cần phải thay đổi tư duy trong hướng nghiệp.

Trượt lớp 10 công lập chưa phải là cánh cửa đã đóng lại.

Lâu nay, nỗi ám ảnh về điểm số, kỳ vọng của gia đình cũng như tâm lý trọng bằng cấp của xã hội đã tạo áp lực không nhỏ cho các em học sinh. Trong khi thực tế, tình trạng thiếu lao động có tay nghề, lao động có kỹ thuật lại đang diễn ra tại nhiều doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, phòng Nhân sự, Công ty Cổ phần Công nghiệp JK Việt Nam, cho biết việc tuyển lao động khối ngành kỹ thuật của các doanh nghiệp rất khó vì nhiều học sinh ngại đi học nghề, trong khi doanh nghiệp thực sự rất cần lao động có tay nghề.

Các trường cao đẳng, trung cấp nghề đã bắt đầu tuyển sinh hệ 9+. Thủ tục khá đơn giản, học sinh chỉ cần đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp THCS là có thể theo học. Khi đăng ký, các em sẽ lựa chọn thêm một nghề trong ba năm kế tiếp. Đặc biệt, các trường đẩy mạnh cam kết việc làm để thu hút người học.

Lựa chọn học nghề là một lối rẽ, trong đó chương trình 9 cộng là một trong những giải pháp phân luồng học sinh phổ thông hiệu quả, giúp tiết kiệm kinh phí, thời gian mà vẫn đảm bảo bằng cấp. Đây là hướng đi giúp các em tiếp cận với thị trường việc làm một cách sớm nhất.

Thời điểm này, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã bắt đầu công bố điểm chuẩn vào lớp 10 hệ công lập năm học 2024 - 2025. Sẽ có hàng nghìn em học sinh không có cơ hội vào trường công lập.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 115 về việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035".

Lần đầu tiên Đại sứ quán Đức tại Việt Nam khởi xướng dự án hướng nghiệp trực tiếp tại 19 tỉnh, thành phố nhằm cung cấp thông tin về các con đường an toàn, hợp pháp để sang Đức học tập và làm việc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết trong bối cảnh mới, nhiều trường học đang chủ động thay đổi cách dạy - cách học, bắt đầu từ việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ sớm.

Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ra đời một ngành đào tạo mới không hề đơn giản và đối với đào tạo ngành vi mạch bán dẫn hiện nay có rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

Hôm nay, 31/3, các trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (chương trình EPS).