Cơ hội an cư của người thu nhập thấp

Luật Nhà ở sửa đổi năm 2023 đã được thông qua. Về cơ bản Luật vẫn kế thừa hầu hết Luật Nhà ở năm 2013, song những điểm mới được bổ sung được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ tốt vào chiến lược phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam, nhiều người thu nhập thấp sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hội.

Khi Luật nhà ở 2023 đã bỏ điều kiện về nơi cư trú khi mua nhà ở xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc từ nay khi mua nhà ở xã hội người dân không cần đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ một năm trở lên tại địa phương nơi có công trình nữa. Bởi tại Hà Nội những người mong muốn mua nhà ở xã hội đa phần là lao động nhập cư, người thu nhập thấp, công nhân không có nhà nên không thể đăng ký thường trú và chủ yếu đi thuê trọ. Họ thường xuyên thay đổi nơi ở nên thời gian tạm trú trên một năm không đáp ứng được. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội bị rớt ngay vòng đầu.

Chị Vũ Thị An - thôn Lai Xá, Xã Kim Trung, huyện Hoài Đức cho biết: "Luật mới giảm thủ tục không cần thiết nhất là nơi cư trú, điều này giúp người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội. Nhiều người không phải lo lắng về việc hộ khẩu của mình ở đâu miễn bạn là công dân Việt Nam, đáp ứng đầy đủ điều kiện mua nhà ở xã hội".

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM cho biết: "Quy định cũ về điều kiện cư trú làm khó người dân, không còn phù hợp với Luật Cư trú và làm phát sinh thủ tục không cần thiết. Luật nhà ở 2023 bỏ quy định này là rất hợp lý phù hợp với thực tế dịch chuyển lao động, thu hút trình độ và tay nghề cao giữa các vùng miền địa phương hiện nay".

Ngoài việc tháo gỡ nơi cư trú thì Luật Nhà ở sửa đổi 2023 còn bổ sung hai nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH. Đó là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật, học sinh trường dân tộc nội trú công lập và doanh nghiệp và hợp tác xã. Thứ hai là doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp. Việc mở rộng đối tượng mua nhà sẽ giúp tăng thành khoản cho dự án nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó Luật Nhà ở sửa đổi 2023 cũng có những điểm cộng đối với quỹ đất riêng để phát triển nhà ở xã hội như: chủ đầu tư không bắt buộc phải xây dựng nhà ở xã hội bên trong các dự án thương mại và có thể lựa chọn các phương án thay thế như bố trí quỹ đất nhà ở xã hội bên ngoài dự án thương mại hoặc đóng tiền cho chính quyền địa phương.

Như vậy, các chủ đầu tư có thể linh hoạt hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất (TSDD), tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án. Ngoài ra chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính TSDĐ, tiền thuê đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn TSDĐ, tiền thuê đất. Điều này sẽ giúp rút ngắn thủ tục đối với các chủ đầu tư dự án NOXH. Luật Nhà ở sửa đổi 2023 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025, hy vọng những điểm mới này sẽ góp phần thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội để giấc mơ an cư của người thu nhập thấp thành hiện thực.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.

Hà Nội liên tục khởi công những cây cầu, thông nhiều tuyến đường, kết nối giao thông khu vực nội đô với các vùng ven, tạo động lực cho việc phát triển các khu đô thị vệ tinh.

Liên danh Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến và Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải đã tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Color Home Lê Hồ tại phường Lê Hồ, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.