Chuẩn bị mở rộng tỉnh lộ 429 đoạn qua huyện Thường Tín
Đây là chủ trương cần thiết bởi thực tế, tuyến giao thông này từ lâu đã không được nâng cấp, lòng đường chật hẹp gây nhiều ảnh hưởng tới việc lưu thông của người và phương tiện. Dự án được triển khai sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối các huyện khu vực phía Nam Hà Nội, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao người dân.
Nút giao Quốc lộ 1A - tỉnh lộ 429, đoạn thuộc xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Phương tiện ra vào nhiều thời điểm gặp khó bởi ngã 3 thì nhỏ mà mật độ phương tiện lại đông, nhiều xe tải cỡ lớn di chuyển.
Bán hàng ngay kề điểm nóng giao thông, bà Đặng Bích Ngọc (xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín) cho biết, tắc đường là chuyện xảy ra hàng ngày: "Vào các giờ cao điểm, xe ô tô to, xe tải to đi là hay tắc đường. Mà tàu chắn là tắc nửa tiếng hay một tiếng. Mở to đường thì ai cũng đồng tình, ai cũng nhiệt liệt hoan nghênh".
Tỉnh lộ 429 luôn có mật độ phương tiện cao vì đây là tuyến kết nối huyện Thường tín với huyện Ứng Hòa và Thanh Oai, Mỹ Đức. Với độ rộng lòng đường hiện tại, mỗi chiều chỉ đáp ứng một làn xe gây nhiều ảnh hưởng tới việc di chuyển.
Theo phê duyệt, dự án nâng cấp tỉnh lộ 429 qua huyện Thường Tín sẽ được chia thành 2 đoạn tuyến. Đoạn 1 dài gần 1,5km bắt đầu từ đoạn giao Quốc lộ 1A có quy mô mặt cắt ngang là 62m, thiết kế 8 làn xe, cùng một dải phân cách giữa. Đoạn 2 là hơn 0,7km còn lại có quy mô mặt cắt ngang là 21m, phần đường xe chạy rộng 15m với 4 làn xe. Hiện hai xã Tô Hiệu và Nghiêm Xuyên có dự án đi qua đã chủ động công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng.
Bà Nguyễn Thị Sanh - Chủ tịch UBND xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín cho biết: "Sau khi nhận quyết định thành phố, địa phương đã mời các hộ dân đến tuyên truyền ý nghĩa dự án. Qua đó, người dân đồng tính, sẵn sàng bàn giao mặt bằng".
Theo dự kiến, trong quý II/2025, dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 429 sẽ khởi công. Hiện, UBND huyện Thường Tín đang đẩy nhanh các thủ tục để đưa dự án vào triển khai xây dựng.


UBND thành phố Hà Nội đã phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 trong sáng 28/5 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Các đại biểu Quốc hội được khuyến khích phát biểu trực tiếp thay vì cầm giấy đọc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tin cậy, đối tác trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành, đóng góp vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung cho tất cả người dân, các quốc gia của ASEAN, GCC và Trung Quốc.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas là sự kiện quan trọng, góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Lực lượng CSGT đã triển khai ghi hình bằng camera giám sát để xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm giao thông.
UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu chuyển đổi xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên toàn địa bàn thành phố chậm nhất vào năm 2030.
0