Chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực nợ tiền phạt

Để xử lý công trình 8B Lê Trực vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, UBND quận Ba Đình đã tạm ứng từ ngân sách hơn 22 tỷ đồng. Công ty Cổ phần may Lê Trực – chủ đầu tư công trình vẫn chây ỳ không trả nợ.

Công trình 8B phố Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) bị cưỡng chế phá dỡ phần xây dựng sai phạm. Việc phá dỡ khá phức tạp, kéo dài và tốn kém chi phí.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội, từ năm 2016 và năm 2020, UBND quận Ba Đình đã tạm ứng hơn 22,2 tỷ đồng từ ngân sách quận để xử lý phần công trình sai phép.

Công trình 8B phố Lê Trực đã bị cưỡng chế phá dỡ phần xây dựng sai phạm.

Từ tháng 12/2023 đến nay, UBND quận Ba Đình đã nhiều lần mời Công ty Cổ phần may Lê Trực họp, thống nhất giá trị quyết toán để hoàn trả kinh phí cưỡng chế xử lý vi phạm. Tuy nhiên, công ty đã đưa ra nhiều lý do, không tham gia các cuộc họp.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chánh Văn phòng UBND quận Ba Đình, cho hay: “Quan điểm của quận là kiên quyết thu hồi ngân sách bị trả chậm, nếu công ty không hoàn trả sẽ báo cáo UBND thành phố để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Chiều 4/7, đại diện Công ty Cổ phần may Lê Trực cho biết công ty không trốn tránh nghĩa vụ hoàn trả số tiền quận Ba Đình đã tạm ứng. Hiện, công ty mong muốn và đề nghị UBND quận Ba Đình sớm bàn giao hồ sơ quyết toán chi phí phá dỡ để hoàn thiện thủ tục hoàn trả tiền.

Công ty Cổ phần may Lê Trực đã xây dựng công trình tòa nhà 8B Lê Trực vượt một tầng, tăng 15,89 m chiều cao, sai về khoảng lùi, khoảng giật cấp, dẫn đến tăng diện tích sàn xây dựng lên tới gần 7.000 m2.

Sau nhiều chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội, ngày 5/10/2020, việc tháo dỡ, phá dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực được hoàn thành.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cần được hoàn thành trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được phê duyệt trong quá trình thực hiện tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định giao 554,3m² đất tại xã Mỹ Xuyên cho UBND huyện Mỹ Đức để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.