Chợ Tết ở chung cư, nét văn hóa mới thời hiện đại

Những ngày sát Tết Nguyên Đán, nhu cầu mua sắm Tết đủ đầy, tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả của các bà nội trợ tăng mạnh. Bên cạnh thị trường chợ truyền thống, siêu thị, thương mại điện tử hay mua hàng online... còn có một kênh mua sắm khác rất thú vị - đó chính là chợ Tết ở chung cư.

Hà Nội hiện có cả trăm tòa chung cư với số lượng cư dân sinh sống đông đúc. Nhu cầu mua bán dịp này cũng tăng cao đột biến. Các bà nội trợ cuối năm bận rộn hoàn toàn có thể dành vài tiếng cuối tuần kết hợp dẫn con đi chơi ngay dưới sân chung cư, kết hợp mua sắm Tết nhanh gọn mà đủ đầy.

Điều đặc biệt nhất ở những phiên chợ Tết này đều do cộng đồng cư dân hoặc đại diện đứng ra tổ chức. Người mua, kẻ bán là cư dân của khu đô thị, chung cư, tòa nhà.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 7h sáng, tại sảnh chung cư Thăng Long number One, công đoạn chuẩn bị cho chợ Tết đã rộn ràng, từ xe kéo chuyên dụng, đến bảng biển như ở khu chợ truyền thống đều rất sẵn sàng. Các mặt hàng bán tại chợ Tết ở đây cũng khá đa dạng, hầu hết là đặc sản vùng miền, đồ thời trang, đồ handmade.

Phiên chợ Tết ở chung cư nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân cũng như người dân sinh sống quanh khu vực.

Bà Trương Thị Hằng, một cư dân có nhiều năm bán hàng ở chung cư Thăng Long number One cho hay: bình thường gia đình bà vẫn bán hàng online trên facebook, zalo cá nhân và trên các group chợ cư dân… Mỗi khi có phiên chợ Tết, bà đều tham gia bán hàng tại hội chợ với các mặt hàng là đặc sản Điện Biên như: các loại gạo Điện Biên, măng, miến, mộc nhĩ, mật ong, thịt trâu, thịt lợn sấy… Khách hàng của bà đa phần là khách quen mua sinh sống ở tòa nhà.

Chợ Tết chung cư ở Hà Nội, thường sẽ đặc biệt hơn nhiều nơi khác. Vì Hà Nội là nơi người dân khắp nơi hội tụ đông đúc nhất, nên ẩm thực ở các chợ chung cư cũng rất phong phú với rất nhiều sản phẩm đặc sản vùng miền cũng góp mặt tại hội chợ cư dân.

Các mặt hàng tại chợ Tết ở chung cư rất phong phú, đa dạng, quy tụ đặc sản của rất nhiều vùng miền trên cả nước.

Theo chị Nguyễn Hồng Vân, cư dân buôn bán ở chung cư Thăng Long number One, bên cạnh yếu tố kinh doanh, chợ Tết ở chung cư còn có ý nghĩa trên hết là tinh thần giao lưu, kết nối láng giềng, nâng cao tinh thần tình làng nghĩa xóm.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thúy Hoàn - một cư dân cho biết: "Chợ Tết ở khu này đã có truyền thống gần 10 năm nay, thu hút được sự ủng hộ của cư dân. Các mặt hàng Tết rất phong phú, đa dạng, quy tụ đặc sản của rất nhiều vùng miền trên cả nước. Người bán hàng đã quen mặt vì năm nào cũng tham gia nên người mua yên tâm.

Những món ăn ngày tết như: cá kho, thịt kho, thịt đông rất phù hợp với cái lạnh đặc trưng của Hà Nội; rau củ quả, đồ quê tươi rói… dù xuất hiện gần 10 năm nay và ai cũng đã quen thuộc cả, nhưng mọi người đều cảm thấy háo hức với những món hàng này khi được bày bán trong phiên chợ Tết ở chung cư.

Chợ Tết ở chung cư còn có ý nghĩa trên hết là tinh thần giao lưu, kết nối láng giềng, nâng cao tinh thần tình làng nghĩa xóm.

Đi chợ Tết ở chung cư, người ta không chỉ mua đồ ăn Tết, chơi Tết, biếu Tết... đó còn là cơ hội gìn giữ những nét văn hóa truyền thống qua các trò chơi dân gian, các sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở chung cư trong dịp Tết...

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Không quá nhiều người biết và cũng chẳng bán phổ thông như cà pháo muối, tuy nhiên cà bát muối vẫn là một món ăn kèm quen thuộc trên mâm cơm của nhiều người Hà Nội.

Khi một mẻ gốm mới được đưa vào lò, đích thân ông chủ lò sẽ nhóm lửa. Một vòng lặp dỡ lò, phơi than, đổ khuôn, dỡ khuôn, tráng men, vào lò, dỡ lò… lại bắt đầu.

Ở Hà Nội có những con phố cổ tồn tại hàng trăm năm. Đó không chỉ là nơi đi lại, là nơi buôn bán, mà còn trở thành một phần máu thịt của người Hà Nội. Những con phố ấy chở nặng nhịp sống bình dị, cần mẫn và những ký ức thầm thì cùng tháng năm…

Chơi cờ tướng đã trở thành niềm vui của nhiều người cao tuổi ở Hà Nội. Mỗi ngày, từ sáng đến chiều muộn, bên những gốc cây ven hồ, ghế đá công viên, hay trong các sân tập thể,... đã trở thành điểm hẹn của nhiều người yêu thích cờ tướng.

Ngày càng nhiều khán giả trẻ tìm đến với nghệ thuật tuồng truyền thống. Đó là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để những người nghệ sĩ vẫn ngày đêm hăng say tập luyện và gìn giữ môn nghệ thuật truyền thống này.

Về với thiên nhiên và những điều mộc mạc, yên bình chính là cách để mỗi người tự làm mới mình sau những ngày bận rộn. Một kỳ nghỉ nhẹ nhàng nhưng cũng là những kỉ niệm khó quên.