Chính phủ Đức nhất trí với dự thảo ngân sách 2023

Chính phủ Đức đã nhất trí với dự thảo ngân sách năm 2025 là hơn 480 tỷ euro (tương đương 526 tỷ USD), thấp hơn khoảng 8 tỷ euro so với năm 2024.

Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner đã ca ngợi dự thảo ngân sách này, cho đây là “sự khởi đầu của bước ngoặt kinh tế” đối với Đức, vì dự thảo này bao gồm một số chính sách kích thích kinh tế nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng vốn phát triển trì trệ trong vài năm qua ở Đức.

Ông Lindner khẳng định với sáng kiến tăng trưởng của mình, Đức đang tạo ra động lực chính sách kinh tế quan trọng để giúp nước này trở thành địa điểm kinh doanh hấp dẫn hơn trong khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner. Ảnh: Reuters.

Ngoài việc giảm bớt gánh nặng giá điện cao đối với các công ty sử dụng nhiều năng lượng, chính phủ Đức muốn giảm tệ nạn quan liêu và khuyến khích người lao động làm việc nhiều hơn, lâu hơn, đồng thời làm thêm giờ sẽ được miễn thuế và các đóng góp xã hội.

Trước đó, ngân sách năm 2024 của chính phủ Đức là một thách thức đối với liên minh cầm quyền hiện nay khi phán quyết của Tòa án Hiến pháp nước này hồi tháng 11 năm ngoái đã cấm sử dụng các quỹ khẩn cấp ban đầu, vốn được dành để đối phó với đại dịch Covid-19, cho các mục đích khác. Điều này khiến các bộ trưởng phải tìm cách lấp đầy khoảng trống tài chính trị giá 60 tỷ euro (65 tỷ USD) trong vài năm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.