Chiến thuật cứu hộ của Việt Nam được đánh giá cao

Sau 5 ngày có mặt tại Myanmar, Đội cứu hộ cứu nạn Công an Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và tình cảm đặc biệt cho người dân Myanmar.

Con số thương vong ở Myanmar dự kiến tiếp tục tăng, do nhiều người vẫn còn bị đất đá chôn vùi sau động đất. Việc tìm kiếm cứu nạn ngày càng khó khăn với các địa hình phức tạp, tuy nhiên với tinh thần giúp bạn như giúp mình, các chiến sĩ Công an Việt Nam vẫn tập trung nỗ lực để tăng hiệu quả cứu nạn.

Cái nắng 40 độ tại Myanmar khiến mùi tử thi bốc lên nồng nặc, những chiếc khẩu trang phải được trang bị nhiều lớp, thêm dầu gió và các thiết bị chuyên dụng. Việc xác định được vị trí của các nạn nhân là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công của công tác cứu hộ. Tuy nhiên, làm thế nào để đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường nguyên vẹn và tránh làm sụp đổ hạng mục công trình vào đội cứu hộ lại là một bài toán nan giải.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đội cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã độc lập tác chiến và đưa 7 nạn nhân ra khỏi hiện trường. Đến sáng ngày 4/4, 5 đoàn cứu hộ quốc tế đã cùng có mặt tại hiện trường và đồng thuận áp dụng chiến thuật do Việt Nam đề xuất để tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu nạn. Thành công ban đầu này không chỉ mở ra hy vọng mới mà còn khẳng định năng lực, bản lĩnh của lực lượng Cứu nạn cứu hộ Việt Nam trên trường quốc tế.

Mỗi một thi thể được đưa ra khỏi hiện trường là một lần người dân tại đây hồi hộp, cầu nguyện là người thân mà mình đang tìm kiếm. Trên vai những người chiến sĩ Công an Việt Nam không chỉ thấm đẫm mồ hôi mà còn mang theo niềm hy vọng của hàng trăm gia đình.

Bà Daw Maw Maw - người dân Myanmar chia sẻ: "Chúng tôi vừa trải qua thảm họa động đất, những ngày qua tôi cảm nhận được tình cảm của đội cứu hộ của Công an Việt Nam dành cho chúng tôi. Các chiến sĩ đã cho chúng tôi thuốc, đồ ăn".

Ông Soe Win - Bộ trưởng Bộ An ninh Giảm nhẹ và Tái định cư Myanmar cho hay: "Chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi giải cứu được nạn nhân vì có hai người nữa bị mắc kẹt trong Khách sạn Aye Chan Thar. Cùng với Đội cứu hộ Việt Nam, Myanmar và Thổ Nhỹ Kỳ, chúng tôi đã giải cứu được họ. Chúng tôi biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ to lớn của các bạn. Tôi đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc giải cứu hai nạn nhân và ấn tượng với năng lực của các bạn. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới nhân dân, lãnh đạo và đội giải cứu nạn Việt Nam, những người không ngại hy sinh gian khổ để hỗ trợ chúng tôi trong lúc khó khăn này".

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, đoàn cứu trợ Bộ Công an Việt Nam vẫn luôn sẵn lòng chia sẻ những vật phẩm nhỏ bé như lương khô, nước sạch - đó là tình cảm chân thành mà đoàn dành tặng người dân Myanmar, giúp họ vượt qua nỗi đau và khó khăn sau thảm họa thiên tai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.

Một tên lửa Iran tấn công vào khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Israel tại thành phố cảng Haifa đã khiến ba nhân viên thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời khỏi Thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến một ngày do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, theo thông báo từ Nhà Trắng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới Thủ đô nước Áo và ký kết nhiều thỏa thuận song phương, trước khi tham dự Hội nghị G7 tại Canada.