Chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội có chính xác?
Hơn một tuần nay, vào mỗi lúc thức giấc, điều anh Lương Triệu Dũng quan tâm nhất là vấn đề ô nhiễm không khí. App là địa chỉ anh thường xuyên truy cập để kiểm tra. Sáng nay, chỉ số AQI báo 99, tức mức cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức trung bình khiến anh đỡ lo lắng hơn sau chuỗi ngày dài ở mức không tốt, thậm chí rất không tốt.
Anh Lương Triệu Dũng, phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, chia sẻ: "Không phải ngày nào cũng như vậy, như hôm nay mọi người có thể thấy là Hà Nội có vẻ khá trong lành và đỡ hơn mọi hôm. Hiện tại chỉ số đã dưới 100 và tôi hy vọng Hà Nội có thể cải thiện chất lượng không khí hơn nữa".
Hai kênh thông tin thường được mọi người kiểm tra là “aqicn.org” của Đại sứ quán Mỹ đặt tại Hà Nội, thường đo các chỉ số về nồng độ bụi mịn PM2.5 và trang thông tin “iqair.com”. Tuy nhiên, theo công bố, Đại sứ quán Mỹ chỉ có một trạm quan trắc duy nhất, do vậy, số liệu tại một trạm không thể là thước đo đánh giá chính xác và đầy đủ trên phạm vi toàn thành phố.
Còn với trang thông tin “iqair.com”, dữ liệu không khí Thủ đô được tổng hợp từ Cổng thông tin quan trắc môi trường của thành phố Hà Nội, kết hợp với các nguồn dữ liệu quan trắc khác. Xong số liệu đo đều tính ở cụ thể một trạm quan trắc, một vị trí đặt máy và chỉ với một mốc thời gian cụ thể.
Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng phòng quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, cho hay: "Tôi ví dụ như cái máy sensor của Airvisual chẳng hạn, bây giờ họ đặt ở một địa điểm công trường xây dựng và đánh giá thành phố Hà Nội là ô nhiễm nhất thì chúng ta không đủ cơ sở. Và cái máy này, ở các nước trên thế giới, nó được dùng để tìm ra các điểm nóng để chúng ta tiếp tục kiểm tra, đánh giá nguyên nhân chứ chúng ta không thể đánh giá cả một vùng của Hà Nội".
Một trong 13 trạm quan trắc ô nhiễm của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được đặt tại quận Cầu Giấy có phạm vi đo các chỉ số quanh bán kính 200m. Để có kết quả chung về mức độ ô nhiễm môi trường toàn thành phố, cần có nhiều trạm quan trắc liên tục, tự động và phải được lắp đặt rải khắp. Kết hợp với đó là đánh giá kiểm kê các nguồn phát thải gây ô nhiễm và dữ liệu thời tiết thì mới phân tích ra kết quả cuối cùng. Mật độ trạm càng dày, chỉ số quan trắc ô nhiễm càng sát thực.
"Để đánh giá Hà Nội có phải thành phố ô nhiễm nhất thế giới như hiện một số nguồn thông tin đưa ra, cần có bằng chứng khoa học chứ không thể lấy thông tin ở một điểm của một tổ chức nào đó để chúng ta khẳng định", bà Lê Thanh Thủy nói.
Đồng tình với quan điểm này, Chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho rằng, với mức độ ô nhiễm không khí gia tăng thời gian qua tại Hà Nội, các app chỉ là một trong những kênh thông tin để tham khảo, không thể mặc định là nguồn tin chính thống.
TS Hoàng Dương Tùng – Chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho biết: "Chúng ta nên tham khảo nhiều kênh thông tin. Ngược lại, với các cơ quan Nhà nước, cũng cần làm sao để các app chúng ta thuận tiện hơn, nâng cao số lượng trạm lên để người ta thấy, với những chuyện như thế người ta sẽ dùng nhiều hơn, người ta sẽ tham khảo nhiều hơn".
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, với sự quan tâm của người dân về chất lượng không khí Hà Nội thời gian qua, hiện, đơn vị đang phối hợp với các chuyên gia của Trường Đại học Quốc Gia xây dựng mô hình dự báo ô nhiễm không khí trong vòng 7 ngày. Đây sẽ là kênh thông tin đáng tin cậy để mỗi người dân có thể nhận biết chất lượng không khí tại nơi mình sinh sống và trên toàn thành phố.


Dàn đại bác “khủng” được tập kết, lắp đặt tại bến Bạch Đằng (Quận 1, TP. HCM) để phục vụ cho ngày lễ kỉ niệm 30/4 sắp tới đã gây sự chú ý đối với nhiều người dân TP. HCM và du khách.
Phòng CSGT Công an TP.HCM chiều 10/4 đã xử phạt một người phụ nữ điều khiển xe điện cân bằng trên cầu Khánh Hội, hướng từ Quận 1 đi Quận 4.
VNR cảnh báo, việc không chấp hành tín hiệu, cố tình vượt qua đường sắt khi tàu sắp đến không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản, đe dọa an toàn chạy tàu.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Tố Hữu – Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến, thời gian thí điểm kéo dài trong vòng 1 tháng.
Đối tượng chạy xe máy dùng kéo đâm bị thương hai người đi đường ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ bị cảnh sát bắt, hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm.
Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ vừa kịp thời phá "đại lý" bán lẻ ma túy tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội từ vụ phát hiện một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn
0