Chế tạo 'cây lỏng' hấp thụ CO2 ở đô thị
Các chuyên gia của Công ty Dầu khí nhà nước YPF và Hội đồng nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật quốc gia Argentina đã hợp tác với Viện nghiên cứu công nghệ sinh học và đa dạng sinh học (INBIOTEC) để phát triển lò phản ứng quang sinh học có tên Y-ALGAE, hiệu quả gấp 10 đến 50 lần so với một cây to.
Các nhà khoa học đã lắp đặt hệ thống này tại 2 địa điểm là trạm dịch vụ YPF ở thủ đô Argentina và một nhà máy công nghiệp ở ngoại ô Buenos Aires. Thành phần hoạt động của thiết bị là vi tảo có nguồn gốc ở phía Đông Nam Buenos Aires.
Chị Maria Elena Oneto, phụ trách môi trường của Y-TEC, cho biết: “Vi tảo là những vi sinh vật xuất hiện trên Trái đất khoảng 3 tỷ năm trước. Chúng là những sinh vật quang hợp oxy đầu tiên đã phát triển bầu khí quyển như chúng ta biết ngày nay. Thậm chí ngày nay, chúng đóng góp tới 50% lượng oxy mà chúng ta hít thở”.
Các sinh vật cực nhỏ hấp thụ ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng nhân tạo để chuyển đổi CO2 thành oxy và sinh khối, một loại vật liệu từ thực vật dùng để tạo ra điện năng hoặc tạo ra nhiệt. Chúng có thể được tái sử dụng làm phân bón, nhiên liệu sinh học và kết cấu bê tông. Chị Sara Medina, người điều phối dự án, cho biết mỗi thiết bị có thể thu được khoảng nửa tấn CO2 mỗi năm.

Chị Sara Medina, điều phối viên dự án của Y-TEC, cho biết: “Các lò phản ứng của chúng tôi trong dự án Y-ALGAE được xây dựng để lắp đặt trong môi trường đô thị, ở những nơi được lát đá hoàn toàn, bị thay đổi bởi hoạt động của con người, nơi không thể trồng cây chứ đừng nói đến trồng cây với quy mô lớn. Vì vậy các lò phản ứng quang sinh giống được chúng tôi gọi là cây lỏng”.
Công nghệ này đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới như một chiến lược giảm biến đổi khí hậu trong những năm gần đây, nhưng sự phát triển ở Nam Mỹ vẫn còn non trẻ. Y-ALGAE là dự án đầu tiên ở Argentina.
"Đó là một dự án mang tính biểu tượng. Chúng tôi đã tạo ra một lò phản ứng cực kỳ hấp dẫn và bắt mắt để truyền đạt tới cộng đồng về những tiến bộ của Argentina trong công nghệ sinh học tảo và nâng cao nhận thức về các công nghệ môi trường mới nổi", chị Sara Medina cho biết.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
0