Châu Âu: Biểu tình phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine

Các cuộc tuần hành phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại nước này đã diễn ra ở nhiều quốc gia châu Âu trong cuối tuần qua.

Tại thủ đô Paris, Pháp, nhiều người đã tham gia biểu tình phản đối việc chính phủ nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine và ủng hộ Pháp rút khỏi NATO. Theo ông Florian Philippot, lãnh đạo đảng chính trị "Những người yêu nước của Pháp" và là cựu thành viên Nghị viện châu Âu, một trong những người tổ chức, các cuộc biểu tình như thế này đã được tổ chức tại 29 thành phố của Pháp.

Hơn 1.000 nhà hoạt động cũng đã tham gia tuần hành và mít-tinh ở Brussels, Bỉ, yêu cầu giải quyết ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine. Những người tham gia kêu gọi Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên sử dụng mọi công cụ ngoại giao có thể để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, khiến các bên ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán.

Trong khi đó, một cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã diễn ra gần căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức hôm 26/2. Những người tham gia cũng yêu cầu tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột càng sớm càng tốt.

Trước đó hôm 25/2, khoảng 13.000-50.000 người Đức đã xuống đường, tập trung quanh Cổng Brandenburg mang tính biểu tượng của nước Đức ở trung tâm Berlin, kêu gọi Chính phủ nước này ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và tiến hành đàm phàn hòa bình. Đây là sự kiện "Nổi dậy vì Hòa bình" do chính trị gia Sahra Wagenknecht (đảng Tả) và tác giả Alice Schwarzer tổ chức. 

Về tình hình chiến sự tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày 26/2 đã tuyên bố cách chức ông Eduard Moskalyov với tư cách là chỉ huy lực lượng chung của Ukraine, lực lượng đang tham gia vào các trận chiến ở vùng Donbas. Thiếu tướng Moskalyov đảm nhiệm chức vụ này từ tháng 3/2022, ngay sau khi cuộc xung đột xảy ra. 

Tại chiến trường Ukraine, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, quân đội Nga đã đánh bại khu vực kiên cố của quân Ukraine trên hướng Kremennaya ở Donbass. Theo hãng RT, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tái khẳng định việc Moscow có mở rộng hoạt động quân sự tại Ukraine hay không hoàn toàn phụ thuộc vào loại vũ khí mà phương Tây chuyển giao cho Kiev. Trước đó, trong Thông điệp Liên bang ngày 21/2, Tổng thống Nga Putin tuyên bố: “Tầm bắn của các hệ thống vũ khí mà phương Tây gửi tới Ukraine càng xa, thì chúng ta càng buộc phải đẩy mối đe dọa đó ra xa hơn khỏi biên giới. Đó là điều hiển nhiên”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhóm vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã xung đột với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn bốn thập kỷ qua, đã quyết định tự giải thể và chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang.

Hàng trăm du khách đã đổ về khu nghỉ dưỡng Fuji Motosuko, Nhật Bản để tham dự Lễ hội hoa Fuji Shibazakura, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội hoa dưới chân núi Phú Sĩ.

Ấn Độ vừa khánh thành một đơn vị sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại tiểu bang Uttar Pradesh ở phía Bắc quốc gia này.

Ngày 11/5 theo giờ địa phương, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết họ sẽ thả một con tin người Mỹ gốc Israel bị bắt giữ ở Dải Gaza khi đang đàm phán trực tiếp với Mỹ về lệnh ngừng bắn cho vùng đất này.

Ngày 11/5 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để cắt giảm mạnh giá thuốc kê đơn tại Mỹ bằng cách điều chỉnh theo mức giá thấp nhất trên toàn cầu. Mức giảm ước tính lên tới 80% giá thuốc hiện tại.

Các ứng cử viên cho chức Tổng thống Hàn Quốc đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình vào hôm nay thứ Hai, ngày 12/5.