Chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi

Hà Nội đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động chăm lo cho người cao tuổi. Trong đó, tập trung chủ yếu là các hoạt động tư vấn, hỗ trợ chăm sóc y tế giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Theo lịch hẹn của bác sĩ, ông Nguyễn Văn Sáng đến Trạm y tế xã Vân Dương (huyện Thanh Oai) khám bệnh để được tư vấn, cấp thuốc miễn phí. Kiểm tra cân nặng, huyết áp, khám sức khoẻ định kì, siêu âm,… đó là những nội dung kiểm tra sức khoẻ miễn phí mà ông và nhiều người cao tuổi khác tại xã Vân Dương được tham gia hàng tháng.

Ông Nguyễn Văn Sáng chia sẻ: “Bệnh tật của tôi rất nhiều, đặc biệt là huyết áp cao. Trung tâm y tế của xã hàng tháng đều cung cấp các dịch vụ đầy đủ. Từ huyện đến cơ sở, công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi rất tốt”.

Trong năm 2024, Trung tâm y tế huyện Thanh Oai phối hợp với các bệnh viện, tổ chức các buổi thăm khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Qua các đợt khám, giúp phát hiện sớm người mắc bệnh huyết áp, tiểu đường và một số bệnh về mắt, thính lực… Đối với các trường hợp bệnh mới phát hiện đều được trạm y tế xã lập hồ sơ quản lý và điều trị, cấp thuốc theo đúng quy định.

BS. Tạ Quang Thuấn - Trưởng Trạm y tế xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, cho biết: “Bây giờ các bệnh ở các cụ có tuổi thường là bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường. Hiện tại, trong tủ thuốc bảo hiểm y tế của trạm xã luôn sẵn những loại thuốc trên nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh người dân trên địa bàn”.

Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi chính là chủ động thích ứng với già hóa dân số. Ngành y tế Thủ đô xác định chăm lo cho người cao tuổi là nhiệm vụ hàng đầu. Việc chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường thân thiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích sẽ tạo ra động lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết, có bệnh nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.