Cầu Tứ Liên sẽ được khởi công vào dịp 19/5

Theo kế hoạch, cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu sẽ được khởi công xây dựng vào đúng dịp 19/5, công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai.

Dự kiến trước ngày 15/5, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố sẽ nhận bàn giao mặt bằng tại các vị trí trên địa phận huyện Đông Anh. Phạm vi khởi công dự kiến tại vị trí trước khu đất của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Đồng thời, vào ngày 18/5, Ban Giao thông dự kiến hoàn tất việc ký kết hợp đồng tổng thầu EPC với nhà thầu trúng thầu. UBND các quận, huyện: Tây Hồ, Long Biên, Đông Anh đang phối hợp với Ban Giao thông xác định vị trí và xây dựng kế hoạch triển khai thu hồi tạm các vị trí đất ở bãi sông, phục vụ tổ chức mặt bằng công trường và xây dựng các công trình phụ trợ. Công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được đẩy nhanh để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Dự án cầu Tứ Liên có tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Cầu và đường hai đầu cầu có chiều dài khoảng 5,15 km, nối từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa, kết nối quận Tây Hồ với quận Long Biên và huyện Đông Anh.


Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đã đến lúc cần siết chặt quy định công bố chất lượng sản phẩm để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đây là nhấn mạnh của lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm tra chấp hành các quy định pháp luật về dược, ATTP diễn ra sáng 7/5.

Liên quan tới chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, tại phiên thảo luận tổ của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội diễn ra chiều nay, các đại biểu đề nghị làm rõ về nội dung “khung tiêu chí xác định “người có tài năng” để tuyển dụng vào bộ máy công quyền bởi có nhiều người được gọi là “nhân tài” nhưng kết quả làm việc không tốt.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ và gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải vào sáng 7/5 tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé.

Quốc hội nghe 3 tờ trình Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Tờ trình dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Tờ trình dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).

Hà Nội đang tập trung sắp xếp lại bộ máy, bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp xã. Ở một số địa phương, do buông lỏng quản lý đất đai, lợi dụng “tranh tối, tranh sáng”, vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp lại tái diễn.

Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) cần quan tâm đến các đối tượng bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế, hoặc sự xuất hiện của AI, robot. Đây là ý kiến của các Đại biểu Quốc hội khi góp ý cho Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) diễn ra vào sáng 7/5.