Cầu thủ nhập tịch và 'bài toán' với bóng đá nữ Việt Nam

Các nhà làm chuyên môn của bóng đá nữ Việt Nam đang tìm lối đi mới để phù hợp với thực tại khi các quốc gia trong khu vực đều thay đổi tích cực nhờ các chân sút nhập tịch.

Thời gian gần đây bóng đá nữ trong khu vực liên tục chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ Philippines, Indonesia… Các quốc gia này đều thay đổi đến bất ngờ ở mỗi giải đấu bởi đa phần cầu thủ của họ đều là những chân sút nhập tịch. Điều này khiến các nhà làm chuyên môn của bóng đá nữ Việt Nam đau đáu tìm lối đi mới để phù hợp với thực tại.

Giành vé dự World Cup nữ 2023 và tiếp tục thống trị SEA Games với chiếc Huy chương Vàng thứ 4 liên tiếp và thứ 8 trong lịch sử, nhưng sự chuyển mình mạnh mẽ của các đối thủ trong khu vực là điều không thể xem thường.

Nhìn vào lực lượng hiện tại, nhiều trụ cột của bóng đá nữ Việt Nam như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Bích Thùy, Kim Thanh… đều đã bước qua tuổi 30, không còn quá mạnh mẽ để gánh vác đội bóng. Điều này khiến HLV Mai Đức Chung và các cộng sự buộc phải đôn dần lứa cầu thủ trẻ tài năng để bắt kịp với nhịp độ của đội tuyển. Nhưng có một thực tế, đó là nhiều quốc gia trong khu vực đã khai thác tối đa nguồn lực cầu thủ nhập tịch để giúp đội bóng của họ có sự cạnh tranh. Còn với bóng đá nữ Việt Nam, vấn đề nhập tịch hay tối thiểu một vài CLB có cầu thủ nước ngoài thi đấu cũng đang là bài toán chưa có lời giải.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Có những vận viên nước ngoài tiếp xúc thì trình độ của các vận động viên cũng tiến bộ. Chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều cầu thủ nước ngoài để các vận động viên nữ trong đội tuyển được cọ xát, từ đó khi thi đấu nước ngoài, những giải đấu lớn chúng ta đỡ bỡ ngỡ".

Có thể nhập tịch đang là xu thế mang tính quốc tế mà nhiều quốc gia đã áp dụng. Nhưng với bóng đá nữ Việt Nam, điều này vẫn vô cùng khó khăn, dẫu biết chỉ cần mỗi CLB có một vài cầu thủ nước ngoài hay Việt kiều thì chắc chắn sẽ làm tăng sự cạnh tranh ở mỗi đội bóng cũng như đội tuyển quốc gia.

Để tiếp tục chinh phục đỉnh cao World Cup, bóng đá nữ Việt Nam chắc hẳn phải tính đến bài toán nhập tịch. Bởi ngoài những cầu thủ nội chất lượng đang có, vẫn rất cần đến sự có mặt của những chân sút Việt kiều mới có thể cạnh tranh được với sự phát triển mạnh mẽ của các đội bóng trong khu vực và châu lục.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang có phong độ ấn tượng, tuy nhiên việc quay trở lại top 3 trên đường đua vô địch sẽ không hề dễ dàng khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu.

Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2025 đã khai mạc vào sáng nay 11/4 với sự tham gia của 17 đội bóng.

Tiền đạo Trần Gia Bảo của U17 Việt Nam làm người hâm mộ bất ngờ khi lọt top 15 cầu thủ đắt giá nhất châu Á ở lứa tuổi U17.

Tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào của đội tuyển Việt Nam đã có những chia sẻ từ đáy lòng sau ca phẫu thuật chấn thương nghiêm trọng.

Mohamed Salah đã ký hợp đồng mới với Liverpool, khép lại nhiều tháng đồn đoán về tương lai tại đội bóng vùng Merseyside.

Một loạt cầu thủ đội tuyển Việt Nam, trong đó có Văn Toàn và Bùi Hoàng Việt Anh, đã báo tin vui cho người hâm mộ sau thời gian "ở ẩn".