Cao điểm đấu tranh tội phạm nhập lậu thuốc lá
Tại địa bàn Hà Nội, thuốc lá điếu nhập lậu vẫn được vận chuyển, buôn bán một cách phức tạp và tinh vi, bất chấp sự ngăn chặn của các lực lượng chức năng do lợi nhuận mang lại là quá lớn.
Khoảng 1.500 điếu cigar và thuốc lá ngoại nhập lậu, có dấu hiệu tiêu thụ trái phép vừa bị Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ sau quá trình tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại khu vực quận Long Biên.
Theo cơ quan chức năng, chủ số thuốc lá điếu vi phạm là một thanh niên đến từ Hải Phòng. Người này khai nhận đã thu mua số cigar này từ các nguồn không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội và dự định mang về Hà Nội để tiêu thụ. Tuy nhiên, trước khi kịp thực hiện, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm.
Đây chỉ là một vụ việc điển hình nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.
Tính đến tháng 10 năm 2024, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 1.000 vụ, xử lý 800 vụ vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 3,1 tỷ đồng. Đặc biệt, trong các vụ kiểm tra liên quan đến thuốc lá thế hệ mới, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý hơn 4.000 sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và đã chuyển giao ba vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra.
Ông Nguyễn Đức Nguyên – Đội phó Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay: "Mặt hàng này là mặt hàng cấm cho nên các đối tượng gần đây là không còn công khai bày bán và cũng không công khai trên môi trường thương mại điện tử. Dù cũng đã hạn chế kinh doanh tuy nhiên vẫn còn vì lý do lợi nhuận. Các đối tượng dù biết là vi phạm nhưng vẫn cứ cố tình kinh doanh mua bán đối với mặt hàng sản phẩm mà Nhà nước đã cấm".
Trong những năm qua, công tác đấu tranh, ngăn chặn thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn thành Thủ đô đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của các hình thức buôn lậu mới, đặc biệt là thuốc lá thế hệ mới, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn. Để tiếp tục kiểm soát hiệu quả mặt hàng này, trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an kinh tế, hải quan và các đơn vị liên quan tăng cường công tác nắm địa bàn, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao như các trường học và các khu vực có mật độ thanh thiếu niên cao. Đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa vi phạm buôn bán nhập lậu thuốc lá.


Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội phối hợp chi cục quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra bất ngờ và bắt quả tang thu giữ gần 2 tấn thực phẩm bẩn là các loại xúc xích, lạp xưởng đang chuẩn bị tiêu thụ đến các cửa hàng, quán ăn nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố.
Việc nhường đường cho người đi bộ là điều nên làm, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều này.
Các loại hóa chất sau khi được đánh lên bằng máy đánh trứng, sẽ được chiết vào các chai nhỏ có dán nhãn mác và in giả xuất xứ “Made in Dubai (UAE)” với mã vạch, rồi bán ra thị trường.
Với nhiều người lao động hiện nay, số tiền trợ cấp còn thấp, không đủ trang trải mức sống tối thiểu của bản thân và chăm lo cho gia đình.
EVN chiều 9/5 thông báo, giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8%. Mức tăng này tương tự hồi tháng 10/2024 và sẽ được áp dụng từ ngày 10/5.
Trung tâm Báo chí Thủ đô phải thực sự là trung tâm “mở” - nơi mọi tiếng nói được lắng nghe, mọi dữ liệu được kết nối, thông tin được chia sẻ 'minh bạch - chính xác - kịp thời". Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh tại buổi lễ khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô.
0