Cảnh giác tội phạm mạng trong dịp Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán là thời điểm người dân có nhu cầu chi tiêu, mua sắm và giao dịch tiền tệ tăng cao, tạo điều kiện để các đối tượng tội phạm tiền giả gia tăng hoạt động, với nhiều phương thức, thủ đoạn.

Đổi tiền lẻ, tiền mới với giá cao để lì xì Tết nhưng sau khi chuyển tiền thật lại nhận về tiền giả. Thậm chí, các đối tượng cho đổi tiền còn không trực tiếp đưa tiền mặt mà thông qua một bên thứ ba. Đây chỉ là một trong nhiều chiêu trò lừa đảo dịp trước Tết mà năm nào cũng “nở rộ”.

Năm nay, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân tăng cao… Đây cũng là mục tiêu mà các chiêu trò lừa đảo trực tuyến nhắm đến. Phổ biến nhất là đăng tải thông tin về tour du lịch với giá "siêu khuyến mãi", kèm theo hình ảnh bắt mắt và cam kết "uy tín - chất lượng". Sau khi khách hàng tin tưởng, chuyển tiền thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Trên thực tế, bất kỳ thời điểm nào trong năm, tội phạm lừa đảo qua mạng cũng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán, tội phạm lừa đảo qua mạng “nở rộ” hơn, đánh trúng tâm lý mất cảnh giác của người dân để chiếm đoạt số tiền lớn, khiến nhiều người dính “bẫy” hơn. Theo các chuyên gia, người dân khi bị lừa đảo qua mạng rất khó lấy lại tiền đã mất.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân sử dụng mạng trong thời điểm Tết Nguyên đán: tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link lạ do người không quen biết gửi; chỉ mua sắm ở những cửa hàng uy tín, kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm kỹ lưỡng, không nhận mã giảm giá, mã khuyến mãi mua hàng trên mạng khi không biết rõ cơ sở kinh doanh, buôn bán.

Dù với bất kỳ hình thức lừa đảo nào, một số nguyên tắc cần ghi nhớ và tuân thủ tuyệt đối để bảo đảm an toàn cho bản thân là không cung cấp thông tin cá nhân và không chuyển khoản cho người lạ. Trường hợp phát hiện bị lừa đảo, cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng để khóa tài khoản, ngăn chặn giao dịch, kịp thời xử lý không để nhiều nạn nhân khác mắc bẫy.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.

Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.