Căng thẳng Pakistan-Ấn Độ: Lệnh ngừng bắn không có hiệu lực
Tại buổi họp báo diễn ra ngày 11/5, một phát ngôn viên quân sự Pakistan cho biết, quân đội nước này đã thực hiện tấn công vào 26 cơ sở quân sự của Ấn Độ; cùng với đó hàng chục máy bay không người lái của Pakistan đã bay lượn trên các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô New Delhi của Ấn Độ.
Đến nay, cuộc giao tranh dữ dội giữa Pakistan và Ấn Độ đã khiến gần 70 người thiệt mạng và được đánh giá là cuộc xung đột căng thẳng và tồi tệ nhất trong gần ba thập kỷ qua.
Trước đó, một lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi Pakistan liên lạc qua đường dây nóng quân sự và yêu cầu ngừng giao tranh. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào lúc 5:00 chiều ngày 10/5. Tuy nhiên chỉ vài tiếng sau, các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục diễn ra.
Hôm 11/5, một sĩ quan cấp cao của quân đội Ấn Độ cho biết, quân đội Ấn Độ đã gửi "tin nhắn nóng" tới Pakistan về việc vi phạm lệnh ngừng bắn và đe dọa sẽ đáp trả nếu tiếp tục tái diễn, trong khi người phát ngôn của quân đội Pakistan phủ nhận mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.


Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.
Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
0