Canada hưởng lợi trong làn sóng áp thuế của Mỹ
Thủ tướng Mark Carney cho biết, Canada đã đạt được thỏa thuận tốt hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tuy nhiên, quốc gia này phải đối mặt với thực tế bị áp thuế 25% xuất phát từ vấn đề fentanyl, một vấn đề mà Thủ tướng cho rằng họ đã nỗ lực rất nhiều để giải quyết ở cả hai bên biên giới. Bên cạnh đó, ông Carney cho rằng có các loại thuế không công bằng đối với nhôm và thép, cũng như thuế áp dụng cho ngành công nghiệp ô tô kể từ ngày 3/4.
Những thuế này, theo ông Carney, là vi phạm các thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ. Vì vậy, ông cho rằng đây là lúc để đấu tranh bảo vệ người lao động và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
Ông Trump đã áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Canada kể từ tháng 3, đồng thời áp thuế đối với ô tô và phụ tùng dựa trên thành phần không liên quan đến Mỹ trong sản phẩm. Tổng thống Trump cũng công bố một loạt thuế đối ứng áp dụng cho tất cả các đối tác thương mại của Mỹ.
Theo dữ liệu mới nhất, tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã tăng lên vào tháng 3 do sự không chắc chắn từ các biện pháp thuế và việc thực thi chúng, khiến các công ty tạm ngừng tuyển dụng và phải cắt giảm nhân sự. Ngân hàng Canada cũng cho biết, người dân Canada đang lo ngại hơn về sự đảm bảo việc làm và sức khỏe tài chính, có xu hướng chi tiêu cẩn trọng hơn trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0