Cần ưu đãi thuế với xe thân thiện môi trường
Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo về “Dự thảo Quy định sửa đổi về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô: Tác động và kiến nghị” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam tổ chức ngày 1/8 tại Hà Nội.
Tại Dự thảo Quy định sửa đổi về thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất của Bộ Tài chính, bộ này giữ nguyên mức thuế suất hiện hành với dòng xe điện hybrid.

Ảnh minh họa
Cụ thể, với dòng xe điện hybrid tự sạc, mức thuế tiêu thu đặc biệt ngang bằng mức thuế suất áp dụng cho xe chạy bằng xăng, dầu cùng loại (hiện tại là 100%). Còn xe điện hybrid sạc điện riêng ở mức 70% thuế suất áp dụng cho xe chạy bằng xăng, dầu cùng loại.
Nhiều chuyên gia cho rằng, mức này là chưa hợp lý. Ông Đào Công Quyết, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, cho biết: ''Chúng tôi khuyến nghị việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid nếu như Việt Nam muốn khuyến khích sử dụng xe thân thiện với môi trường''.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, cho rằng: ''Chính sách thuế phải góp phần thúc đẩy tiêu dùng có lợi cho môi trường''.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng ưu đãi cho xe hybrid tuy có thể làm giảm thu ngân sách Nhà nước trong ngắn hạn, nhưng mang lại các lợi ích khác về kinh tế, môi trường, ngành và xã hội, như lượng phát thải CO2 giảm mạnh giúp Việt Nam có thể thu ngân sách từ việc bán tín chỉ carbon.
Bên cạnh đó, thúc đẩy sử dụng các loại xe này sẽ giúp tiết kiệm gần 30 nghìn tỷ đồng tiêu thụ nhiên liệu trong giai đoạn 2026-2030.

Từ năm 2020 đến nay, lượng xe hybrid chỉ chiếm khoảng 1% so với tổng lượng ô tô con. Do đó, để khuyến khích tiêu dùng dòng xe này, chính sách ưu đãi cần nghiên cứu tính toán hợp lý.


Chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp giữ vững lợi thế cạnh tranh, gia tăng xuất khẩu trong giai đoạn mới.
Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố nhận chuyển nhượng toàn bộ 79% cổ phần tại CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ CTCP Vinhomes.
Giống lúa Dự Hương 8 đang trở thành niềm tự hào của bà con nông dân trên cánh đồng Thanh Oai, Hà Nội.
Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã cơ bản hoàn thiện cơ sở pháp lý, thể hiện tinh thần quyết liệt của Đảng, Chính phủ trong việc đảm bảo các cơ chế, ưu đãi đối với khối kinh tế tư nhân được triển khai khả thi hiệu quả.
Theo quyết định từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP BOT Cầu Thái Hà (UPCoM: BOT) sẽ vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 20/5.
Cổ phiếu VIC của Vingroup đang liên tục tăng nóng, tạo nên cơn sốt trên sàn chứng khoán.
0