Cẩn trọng với bệnh hô hấp khi chuyển mùa

Thời gian gần đây, số ca bệnh nhi nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp gia tăng đột biến. Nhiều trường hợp nhập viện đã trong tình trạng viêm phổi, viêm phế quản.

Sau hai ngày con có dấu hiệu ho, sốt, thay vì được đưa tới bệnh viện khám, em bé 15 tháng tuổi này đã được mẹ tự ý mua thuốc về cho uống. Chỉ khi con không đáp ứng được với thuốc và có triệu chứng nặng, chị mới quyết định đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ khám và nhập viện điều trị.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ  “Tôi có lấy thuốc ở ngoài để cho con uống nhưng mà con không đỡ nên tôi cho con đi khám. Tôi cho con đi khám, người ta bảo bị viêm phổi.”

Bác sỹ Nguyễn Phượng Hương – Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ “ Cháu bé Triệu chứng của viêm phổi đó là khò khè, thở nhanh, bú thì kém hơn. Đo độ bão hòa oxy máu bị giảm và có chỉ định thở oxy, và được chỉ định điều trị theo phác đồ viêm phổi.”

Trong số hơn 50 trường hợp nhập viện điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, hầu hết bệnh nhi mắc các bệnh về viêm đường hô hấp cấp. Nhiêu trường hợp đã bị viêm đường hô hấp dưới như viêm phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản.

Bác sỹ Vũ Tuấn Cường – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ  “ Đối với các bệnh viêm đường hô hấp cấp thì thứ nhất bệnh viện đã chỉ đạo tất cả các khoa, phòng có liên quan , đặc biệt là khoa nhi, khoa truyền nhiễm sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị và phương tiện để khám, chữa bệnh, cấp cứu cho những bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô  hấp cấp.”

Tại Khoa Nhi và Đơn nguyên Sơ sinh, Bệnh viện Thanh Nhàn, trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, trẻ sơ sinh bị viêm phổi chiếm đa số. Bé 2 tháng rưỡi tuổi này chỉ húng hắng ho, đi khám đã bị xuống phổi.  

Chị Phạm Hà Ly – Huyện Thanh Trì, Hà Nội: “ Ở nhà cháu ho, khò khè, khó thở, hóp bụng, đỏ mặt nên em cho cháu đi viện, bác sỹ chẩn đoán viêm phổi.”

Bác sỹ Vũ Thị Mai – Khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội: “Hiện tại ở cấp cứu đang có 4 trường hợp thở oxy vì các bạn chỉ có  biểu hiện ho hắng thôi, đên khi con bỏ bú, con gắng sức, thở nhanh, thì bố mẹ cho vào viện oxy con đã không đảm bảo mới hỗ trợ oxy.

Thời tiết miền Bắc chuyển mùa trong những ngày qua là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển tấn công hệ miễn dịch non yếu, gây bệnh cho trẻ nhỏ. Vì vậy, để hạn chế biến chứng nặng đe dọa sức khỏe của trẻ, gia đình cần theo dõi và đưa trẻ đi khám kịp thời khi trẻ có biểu hiện ho, sốt./.

Thời tiết miền Bắc chuyển mùa trong những ngày qua là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển tấn công hệ miễn dịch non yếu, gây bệnh cho trẻ nhỏ. Vì vậy, để hạn chế biến chứng nặng đe dọa sức khỏe của trẻ, gia đình cần theo dõi và đưa trẻ đi khám kịp thời khi trẻ có biểu hiện ho, sốt./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Viện Y học Nhiệt đới, bệnh viện Bạch Mai vừa ghi nhận ca tử vong sởi người lớn đầu tiên trong năm 2025.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân bị dị ứng nặng do tự ý dùng thuốc, với biểu hiện loét niêm mạc, sưng phù toàn thân.

Lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g, do chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sản xuất, vừa bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc.

Các bác sĩ khoa khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đã lần đầu tiên phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân có khối u tuyến yên đường kính 5x6 cm, xâm lấn sâu vào các vùng quan trọng của não.

Thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác quản lý thai, cũng như sàng lọc trước sinh, nhằm nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà người dân Lào, chuyến công tác tại tỉnh Hủa-phăn những ngày đầu tháng 4 này của Bệnh viện An Việt còn có nhiều hoạt động nghĩa tình, góp phần vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện của hai nước Việt Nam - Lào.