Cần những giải pháp quyết liệt ngăn chặn đua xe, lạng lách
Rạng sáng ngày 3/11, cô gái 27 tuổi điều khiển xe máy theo hướng từ ga Hà Nội - Bệnh viện 108, đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hà Nội) thì một đoàn xe máy đi theo hướng ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo lao đến với tốc độ nhanh. Hai xe trong đoàn xe máy này đã đâm vào cô gái, khiến nạn nhân ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ. Cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan, đáng nói trong số này có nhiều đối tượng vẫn trong độ tuổi học sinh.
Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hoàn Kiếm, cho hay: “Phần lớn các đối tượng gây ra các vụ việc điều khiển xe máy trên đều trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Cá biệt có những cháu đang trong độ tuổi đi học, tuy nhiên vì sự thiếu hiểu biết của bản thân và sự buông lỏng quản lý của gia đình, từ đó các cháu lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Thông qua vụ việc này, Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo các gia đình có con có biểu hiện đi chơi đêm phải nâng cao công tác quản lý, không giao xe cho các cháu chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện”.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 28/10, tại địa bàn phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, xe máy di chuyển tốc độ cao theo hướng thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đi thị xã Đông Triều thì đâm thẳng vào cột điện. Hậu quả, hai thiếu niên 13 tuổi và 14 tuổi tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.
Đại biểu Trần Anh Tuấn - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM, phát biểu: “Tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây tác động tiêu cực cho xã hội. Chúng ta cần thực hiện xử phạt một cách nghiêm khắc hơn, mang tính răn đe hơn, không chỉ đơn thuần là tịch thu phương tiện mà còn có thể truy cứu hình sự nếu như gây thiệt hại về người và tài sản”.
Mặc dù lực lượng chức năng các địa phương đã vào cuộc đấu tranh, trấn áp nhưng tình trạng đua xe vẫn tồn tại dai dẳng tại các đô thị lớn, thậm chí có nơi mức độ ngày càng đáng báo động hơn, ngang nhiên thách thức lực lượng chức năng. Một phần nguyên nhân tới từ sự chủ quan, lơ là của các bậc phụ huynh trong giáo dục, quản lý con em mình.
Ông Phạm Việt Công - Phó chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết: “Nhiều gia đình chưa hiểu biết quy định của pháp luật về giao phương tiện cho các cháu chưa đủ điều kiện. Thứ hai, nhiều gia đình cũng chủ quan trong quá trình đưa phương tiện cho con em sử dụng và không đủ thời gian theo dõi các cháu. Đây là những nguyên nhân rất quan trọng để xảy ra các tình trạng vi phạm về giao thông. Quy định pháp luật hiện nay cũng ghi rất rõ về các trường hợp vi phạm liên quan đến giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện. Đặc biệt, có nhiều trường hợp đã bị xử lý trách nhiệm hình sự đối với phụ huynh khi để các cháu điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện”.
Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang diễn ra ngày càng phức tạp. Nỗ lực tuyên truyền, trấn áp, xử phạt của lực lượng chức năng thôi là chưa đủ. Gốc rễ của vấn đề vẫn nằm trong nhận thức của các em, khi đây đang là lứa tuổi nổi loạn, thích thể hiện bản thân. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ nhà trường, chính quyền cơ sở đến từng gia đình, kịp thời phát hiện để uốn nắn, điều chỉnh những hành vi lệch chuẩn của các em ngay khi mới phát sinh.


Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi say rượu, đến khu vực làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông chửi bới, đe dọa, thách thức, gây mất trật tự và cản trở việc thực thi công vụ.
Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh nhân vân ngân hàng, hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp qua hình thức online, vừa bị Công an tỉnh Thái Bình triệt phá.
Đến hơn 8 giờ sáng ngày 12/5, Công an phường Tân Chánh Hiệp (Quận 12) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng điện lạnh khiến một người tử vong.
Hình thức vận động bầu cử sẽ gồm cả trực tiếp, trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến giúp tăng cường sự tương tác giữa người ứng cử và cử tri, đồng thời kịp thời ứng phó nếu xảy ra thiên tai, dịch bệnh, tình huống đột xuất trong thời gian tổ chức bầu cử.
Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; trong đó có nội dung về hình thức vận động bầu cử vào sáng 12/5.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy Hậu Giang, Tỉnh ủy Sóc Trăng trong ngày 11/5 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
0