Căn hộ chung cư cũ rao bán gần 5 tỷ đồng/căn

Nhiều người phải lùi kế hoạch mua nhà khi giá bán chung cư cũ tại Hà Nội liên tục tăng cao, chạm mốc gần 5 tỷ đồng/căn - mức giá quá vô lý đối với phân khúc này. Nguyên nhân là do nguồn cung căn hộ mới khan hiếm.

Theo khảo sát hàng loạt căn hộ chung cư cũ tại TP. Hà Nội đang được rao bán với giá gần 5 tỷ đồng/căn trên các hội nhóm mạng xã hội. Đây là mức giá quá vô lý so với thu nhập của người dân.

Căn hộ chung cư cũ rao bán gần 5 tỉ đồng/căn

Các căn chung cư này đều đã qua sử dụng và có vị trí tại các quận như Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông…không hề thuộc các quận trung tâm. Việc nguồn cung bất động sản tiếp tục hạn chế tại tất cả các phân khúc kéo dài từ đầu năm cho đến hết quý III/2023 và cải thiện không đáng kể trong các tháng cuối năm, đã khiến giá nhà ở tại các đô thị "neo" tại mức cao.

Việc mua chung cư đang ngày càng khó khăn đối với người dân khi mức độ tăng thu nhập không bắt kịp tốc độ tăng giá nhà. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sắp tới đây khi các luật mới có hiệu lực cùng với việc hàng loạt các dự án nhà ở xã hội được tung ra thị trường sẽ cân bằng lại giá BĐS và đưa BĐS về đúng giá trị thực. Vì vậy người dân không nên mua nhà vào thời điểm này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Câu chuyện nhà siêu mỏng, siêu méo tưởng chừng đã chấm dứt sau những chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố Hà Nội. Thế nhưng, tình trạng này bỗng xuất hiện trở lại tại dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân.

Diễn đàn “Cơ chế đặc thù và dòng vốn cho thị trường bất động sản” do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra vào 8h sáng ngày 9/4/2025 tại TP.HCM. Hai nội dung chính được tập trung thảo luận tại Diễn đàn là: cơ chế chính sách đặc thù và khơi thông dòng vốn.

Với sức lan tỏa lớn đến nhiều ngành nghề, việc thị trường bất động sản được khơi thông sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh nội tại của nền kinh tế, trong thời gian 90 ngày đàm phán thuế giữa Mỹ và Việt Nam.

UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Mai Đình, huyện Sóc Sơn, với quy mô sử dụng đất là 66,54 ha.

Hàng loạt công trình nhà ở, xưởng sản xuất đang xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, nhưng không bị chính quyền địa phương xử lý.

Phiên họp thứ 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 15/4 đã thống nhất trình Quốc hội xem xét kéo dài thời gian thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, quy định tại Nghị quyết số 55.