Cần đa dạng hình thức thanh toán vé đường sắt trên cao

Dù chứng minh được nhiều ưu điểm vượt trội nhưng việc thanh toán vé tàu tại hai tuyến đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội và Cát Linh – Hà Đông vẫn chỉ được thực hiện bằng hình thức duy nhất là tiền mặt, kém thuận tiện cho người dân.

Dù đã hai lần đưa tiền qua máy mua vé tự động, máy vẫn trả lại vì tờ tiền không phẳng. Giá vé là 12.000 đồng, khi đã thanh toán 10.000 đồng, máy lại chỉ nhận tờ 2.000 đồng hoặc 1.000 đồng. Gia đình chị Đồng Thị Thu (Thanh Hoá) lần đầu đi đường sắt trên cao, gặp khó khăn trong việc thanh toán. Chị chỉ có 500.000 tiền mặt, không mua được vé trên máy tự động nên đã ra quầy mua trực tiếp. Mặc dù việc mua vé dễ dàng và nhanh chóng, tuy nhiên, chị vẫn mong muốn cải thiện hình thức thanh toán để có thể chủ động hơn.

"Tôi ở Đài Bắc, Đài Loan, họ có những tấm thẻ chỉ cần nạp tiền vào là có thể đi, tiền sẽ trừ dần trên thẻ. Tôi rất mong bên mình có thể cho quét mã QR hoặc dùng thẻ trừ tự động, tiện hơn rất nhiều", chị Thu nói.

Vviệc thanh toán bằng thẻ ngân hàng đã trở nên rất phổ biến trong đời sống ngày nay. Nhiều người có thói quen chỉ thanh toán qua thẻ để quản lý tài chính và tránh mất cắp. Do đó, việc thanh toán vé tàu không dùng tiền mặt được rất nhiều người kỳ vọng.

Anh Kiều Xuân Mạnh (Phúc Thọ) cho biết: "Cái này mình thấy vô cùng cần thiết. Tất cả dịch vụ bây giờ đều quét QR code hết, kể cả trà đá vỉa hè. Cho nên việc bổ sung hình thức thanh toán mình thấy rất cần thiết".

Chị Nguyễn Ngọc Nam Phương (Cầu Giấy) thường không đem theo tiền mặt khi ra ngoài. Chị Phương cho biết chỉ cần sử dụng điện thoại là đã có thể thanh toán hoá đơn cũng như sử dụng được các dịch vụ.

Trong thời gian tới, đơn vị quản lý cần nghiên cứu, bổ sung, làm đa dạng các loại hình thanh toán, giúp việc mua vé nhanh chóng, tiện lợi hơn, thu hút đông đảo người dân ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một số điểm tại miền Bắc có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn trong vài ngày qua, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Đoàn giám sát của HĐND thành phố do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thanh tra thành phố vào sáng nay 23/5.

Cầu Tứ Liên vừa khởi công không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn là biểu tượng của bước chuyển chiến lược trong phát triển đô thị Hà Nội.

Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật quan trọng, trong đó có Luật Đấu thầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 5 năm 2025

Thành phố đã xử lý được 2/37 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, điều chỉnh tổ chức giao thông tại 68 vị trí từ đầu năm 2025 đến nay.