Cần cơ chế tài chính đột phá để phát triển Thủ đô

Để xây dựng Hà Nội xứng tầm với vị thế trung tâm của cả nước, góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, cần những quy định cụ thể hơn về nguồn lực tài chính để phát triển Thủ đô.

Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu chi của Thủ đô cho đầu tư phát triển cần 650 nghìn tỷ đồng, nhưng khả năng ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 40%. Nếu không có bệ phóng là cơ chế đột phá, Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm dự toán chi và nhu cầu chi trong giai đoạn tới, đặc biệt là nhu cầu chi cho đầu tư phát triển.

Qua nghiên cứu, các chuyên gia cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo liên quan đến nguồn lực tài chính và sử dụng nguồn lực tài chính của Thành phố Hà Nội với nguyên tắc vừa đảm bảo tính đặc thù, vượt trội, vừa hài hòa với các quy định của pháp luật có liên quan. Ví dụ quy định về việc sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư, công trình, dự án trọng điểm có tính chất vùng, liên tỉnh nằm trên ranh giới, địa giới hành chính giữa Thủ đô và địa phương khác, đã thể hiện được vai trò đầu tàu của Thành phố Hà Nội trong sự phát triển vùng trong khi Luật Ngân sách Nhà nước quy định nhiệm vụ này thuộc về ngân sách trung ương. Một số ý kiến cho rằng: trong dự thảo mới nhất vẫn còn một số quy định cần làm rõ thêm.

Về huy động nguồn lực tài chính cho Thủ đô, cần tiếp cận theo hướng, Luật Ngân sách Nhà nước là luật chung, áp dụng cho tất cả các địa phương. Luật Thủ đô là luật riêng, có thể quy định những nội dung mang tính đặc thù.

Với sự tham gia ý kiến đánh giá, góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ giúp cho việc xây dựng chính sách, quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi) được khả thi, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều Đại biểu Quốc hội lo ngại về tính bền vững trong phát triển nông nghiệp và tình trạng 'được mùa, rớt giá' vẫn là bài toán chưa có lời giải.

Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào sáng nay, 23/5.

Hà Nội đang có mưa lớn, nhiều tuyến đường có nguy cơ ngập cục bộ trong vài giờ tới.

Nhiều quận, huyện tại Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt xử lý tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, những công trình vi phạm đã được tháo dỡ, trả lại nguyên trạng cho đất nông nghiệp.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 23/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

95% cán bộ, công chức, viên chức người lao động của huyện Đan Phượng đã tham gia cuộc đua luyện AI để ứng dụng vào công việc.