Cần có biện pháp giải quyết vấn nạn đi ngược chiều
Thời gian qua, Đội CSGT đường bộ số 7 - Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã liên tục xử lý vi phạm đi ngược chiều khu vực ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Nhiều người khi thấy CSGT làm nhiệm vụ thì quay đầu bỏ chạy hoặc đi lên vỉa hè, thậm chí tắt máy xuống xe dắt bộ.
Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến - Đội CSGT đường bộ số 7 - Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Khi làm việc với người vi phạm, họ đều nhận thức được đi ngược chiều là vi phạm luật giao thông nhưng vẫn cố tình vi phạm. Các hành vi vi phạm này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, gây nguy hiểm cho bản thân người tham gia thông và những người khác".
Một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến tai nạn giao thông, xung đột giao thông là ý thức của người điều khiển phương tiện. Đáng nói là càng vào những khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện đông, dễ ùn tắc thì nhiều người lại càng cố tình vi phạm.
Nút giao thông Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến hiện có bốn tầng giao thông gồm: hầm đường bộ, mặt đường Nguyễn Trãi, đường Vành đai 3 trên cao và đường sắt trên cao, hành vi đi ngược chiều trực tiếp tạo xung đột và gây nguy hiểm cho các làn xe lưu thông trên tuyến.
"Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời kỳ cuối năm, đặc biệt trong từng khung giờ cao điểm, Đội CSGT đường bộ số 7 xây dựng kế hoạch là tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý phạm và khuyến cáo người tham gia thông cần nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, đúng chiều đường và chấp hành nghiêm được giao thông", Thiếu tá Tiến chia sẻ.
Hành vi đi ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông và bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2 - 4 tháng.


Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Minsk, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 11-12/5, theo lời mời của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.
Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.
Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn về sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Theo đó sẽ ưu tiên bốn nhóm cán bộ cấp huyện làm Bí thư xã, phường.
Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2025, từ ngày 6-10/5, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Liên bang Nga.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
0