Cần chính sách để ngành quản lý quỹ phát triển

Ngành quản lý quỹ hiện có quy mô tổng tài sản quản lý đạt hơn 750 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 6% GDP, tuy nhiên tổng tài sản do các quỹ đang quản lý cũng khá khiêm tốn so với các nước trong khu vực.

Các chuyên gia cho rằng, dư địa hút vốn ngành quỹ ở Việt Nam vẫn còn rất lớn nhưng để làm được điều này, cần có chính sách để thu hút các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường thông qua các quỹ chuyên nghiệp, cũng như cần có thêm nhiều hàng hóa chất lượng để hấp dẫn dòng tiền ngoại.

Dù gần 9% người dân Việt Nam có tài khoản đầu tư chứng khoán nhưng tỷ lệ dân số có tài khoản đầu tư chứng chỉ quỹ lại rất thấp. Điều này khiến thị trường thiếu ổn định, không đảm bảo định hướng đầu tư dài hạn.

Ông Don Lam - Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập, Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital cho hay: “Làm cách nào để thay đổi xu hướng, suy nghĩ của nhà đầu tư riêng lẻ vào quỹ đầu tư chuyên nghiệp, phát triển quỹ đầu tư ở Việt Nam sẽ làm cho thị trường dài hạn và ổn định. Bởi các quỹ đầu tư không có giao dịch thường xuyên mà đầu tư có chiến lược, dài hạn”.

Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital cho biết: “Muốn người dân tham gia sâu vào thị trường, giống như hiện nay số lượng nhà đầu tư tham gia vào quỹ mở tại Việt Nam rất là thấp, chỉ dưới 0,5% tổng dân số. Trong khi các quốc gia quanh chúng ta như Thái Lan, Trung Quốc chiếm từ 7-15% dân số. Chúng ta phải tạo điều kiện cho người dân tích lũy được tài sản trong trung và dài hạn khi họ về hưu. Điều này có nghĩa là, chúng ta phải có ưu đãi về chính sách thuế để ủng hộ, cho họ có những động lực nhất định để đầu tư vào những chứng chỉ quỹ”.

Theo các chuyên gia, việc nâng cao nhận thức nhà đầu tư, khuyến khích trực tiếp thông qua chính sách thuế sẽ thu hút các nhà đầu tư cá nhân đầu tư thông qua các quỹ chuyên nghiệp thay vì tự “chơi” chứng khoán. Bên cạnh đó, cũng cần tạo cho các quỹ đầu tư một sân chơi rộng hơn bằng việc dỡ bỏ một số rào cản hiện nay.

Ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ: “Một khuôn khổ pháp lý hết sức rõ ràng liên quan đến hoạt động của ngành quỹ là điều vô cùng cần thiết và Bộ Tài chính chúng tôi đang nỗ lực cùng với Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ. Các chính sách thuế sẽ được rà soát. Điều chỉnh các giới hạn đầu tư các quỹ cho phù hợp với Việt Nam, phù hợp với thị trường; cứ bó buộc giới hạn không phù hợp thì quỹ hoạt động không hiệu quả, cũng không hấp dẫn các nhà đầu tư”.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng chính sách để tạo nguồn hàng chất lượng cao trên thị trường. Trong đó, sẽ xem xét cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo chuyển BCG từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch từ 27/05, do chậm nộp BCTC kiểm toán 2024 quá quy tính.

VN-index ngày 21/5 diễn biến giằng co, tuy nhiên cho tới phiên chiều, bên mua dần quay trở lại giúp cho chỉ số lấy lại mốc tham chiếu và kết phiên trong sắc xanh.

Chi cục Thuế khu vực I vừa có Công văn yêu cầu rà soát trọng điểm việc lập hóa đơn bán hàng hóa với các doanh nghiệp là nhà sản xuất, kinh doanh đầu mối, phân phối thương mại thuộc các ngành vàng, bạc, thuốc…

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh trong ngày hôm nay 21/5, vượt mốc 3300 USD/ounce khi đồng USD tiếp tục suy yếu và thị trường chứng khoán đi xuống.

Giá vàng trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng 2,5 triệu đồng/lượng tính đến 8h30 sáng 21/5.

Novaland ngày 19/5 đã gửi đi một thông cáo báo chí đáng chú ý khi không đề ngày tháng, cho biết họ sẽ xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nợ, theo một "yêu cầu bồi hoàn" từ các cổ đông lớn của công ty.