Cải tạo chung cư cũ gắn với mô hình TOD
Luật Đất đai và Luật Thủ đô đã có những định hướng mới tác động đến cải tạo chung cư cũ. Trong đó phải kể đến yêu cầu phát triển theo mô hình TOD (khái niệm chỉ các khu đô thị phát triển dựa trên các trạm giao thông công cộng), đặt ra vấn đề liên kết với mạng lưới giao thông công cộng khi quy hoạch lại các khu ở mới, có quy mô lớn. Hai luật này cũng đề cập đến việc khai thác không gian ngầm.
Cải tạo chung cư cũ không chỉ còn là xây dựng phần nổi bao nhiêu tầng, mật độ xây dựng như thế nào mà còn là việc sử dụng không gian ngầm sao cho hiệu quả. Do đó, trong các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo chung cư cũ đã và đang được lập để trình thành phố phê duyệt đều được nghiên cứu liên kết, tích hợp các không gian, tạo sự kết nối với TOD để đáp ứng yêu cầu phát triển.


Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam vừa tiến hành chấm vòng chung khảo Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ IV.
Dự án cải tạo chung cư cũ tại 51 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ sẽ chính thức được khởi công trong tháng 6 sẽ có 43 căn hộ để bố trí tái định cư cho cư dân có đủ điều kiện sau khi hoàn thiện.
Tình trạng hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp bị đổ trộm phế thải, sau đó san lấp mặt bằng một cách công khai tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai đang diễn ra cả ngày lẫn đêm.
Chủ đầu tư dự án NƠXH CT3 Kim Chung-Đông Anh cảnh báo về chiêu trò lừa đảo và khẳng định dự kiện đến tháng 10 mới có kế hoạch nhận hồ sơ.
Hiện còn 18 địa phương trên cả nước chưa triển khai bất kỳ dự án nhà ở xã hội nào, theo thống kê của Bộ Xây dựng.
UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh đầu tư công.
0