Các thương vụ M&A đáng chú ý trong năm 2024
Sự gia tăng số lượng các thương vụ được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu tái cấu trúc, mở rộng thị phần và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Điều này đã góp phần thúc đẩy Việt Nam trở thành thị trường mua bán sáp nhập có sự tăng trưởng hơn so với các quốc gia trong khu vực.
Việt Nam là một trong những thị trường đầu tư trọng điểm của Keppel với 25 dự án và tổng vốn đăng ký khoảng 3,8 tỷ USD. Gần đây, một công ty con của Keppel đã ký thỏa thuận mua 70% cổ phần của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc gia ADG (ADG), có trụ sở tại Việt Nam.
Một xu hướng đáng chú ý trong hoạt động M&A hiện nay là sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước. Không chỉ là đối tượng bị thâu tóm, các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác và sáp nhập trên thị trường. Đặc biệt đối với doanh nghiệp cần gia tăng sức cạnh tranh, mở rộng quy mô hoạt động.
Xét về cơ cấu, hoạt động giao dịch M&A 9 tháng của năm 2024 chủ yếu diễn ra trong các lĩnh vực bất động sản chiếm 53%, tiêu dùng thiết yếu chiếm 14%, và công nghiệp chiếm 21%. Ba lĩnh vực này chiếm tổng cộng 88% giá trị giao dịch và nằm trong top những thương vụ M&A lớn nhất. Các chuyên gia kinh tế dự báo, trong 2025 hoạt động M&A sẽ có sự mở rộng thêm nhiều lĩnh vực mới.
Đặc biệt, các ưu đãi thuế, cải cách quy định kinh doanh và hỗ trợ chiến lược cho các ngành có tốc độ tăng trưởng cao sẽ định vị Việt Nam là một thị trường hấp dẫn cho dòng vốn xuyên biên giới. Kết hợp với trọng tâm phát triển hạ tầng và số hóa, các yếu tố này có thể tạo động lực lớn thúc đẩy hoạt động M&A tại Việt Nam và trở thành điểm sáng của ngành tại Đông Nam Á.


Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã cơ bản hoàn thiện cơ sở pháp lý, thể hiện tinh thần quyết liệt của Đảng, Chính phủ trong việc đảm bảo các cơ chế, ưu đãi đối với khối kinh tế tư nhân được triển khai khả thi hiệu quả.
Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầu tuần trong trạng thái giằng co. Đóng cửa VN-Index ở mốc 1.296 điểm, rời khỏi mốc kháng cự 1.300 điểm.
Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.
Theo quyết định từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP BOT Cầu Thái Hà (UPCoM: BOT) sẽ vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 20/5.
Thị trường vàng trong nước đang chứng kiến một loạt biến động khó lường, bất ngờ giảm mạnh sau chỉ đạo điều hành từ Thủ Tướng.
Giá vàng tại thị trường châu Á đã tăng hơn 1% vào sáng 19/5, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tái khẳng định các cảnh báo thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0