Các nguyên thủ dự Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại Peru. Các nhà lãnh đạo 21 quốc gia, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tham dự sự kiện này.

Trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), hơn 15.000 cảnh sát và binh lính đã được triển khai xung quanh thủ đô Lima. Chính phủ yêu cầu các trường học đóng cửa và nhân viên khu vực công cộng làm việc từ xa cho đến thứ Bảy.

Bộ trưởng Ngoại giao Peru cho biết chính phủ đã có một kế hoạch chi tiết về việc bảo đảm an ninh cho hội nghị, mọi quốc gia tham dự và đại sứ của họ đều đã được cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch.

Khoảng 5.000 đại biểu tham gia Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế; 1.200 doanh nhân tham gia Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp và 2.500 phóng viên báo chí.

Peru hiện đảm nhiệm cương vị Chủ tịch APEC 2024, lần thứ ba kể từ khi Peru gia nhập Diễn đàn năm 1998. Đến nay, có hơn 7.000 đại biểu đã tham gia các hoạt động APEC và hơn 270 cuộc họp đã được tổ chức.

Một trong những thành tựu chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Peru tại APEC 2024 là việc khôi phục sự đồng thuận trong Diễn đàn, sau hai năm gián đoạn do sự phức tạp của tình hình quốc tế.

Đến nay, 15 văn kiện đã được đồng thuận thông qua, bao gồm 10 tuyên bố cấp bộ trưởng và 5 công cụ chính sách kỹ thuật về kinh tế hòa nhập đối với người khuyết tật; phát triển phát thải thấp hydrogen trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; các nguyên tắc để ngăn chặn và giảm lãng phí thực phẩm; Sáng kiến chuyển đổi Năng lượng công bằng;  Sáng kiến Tài chính bền vững cho việc chia sẻ thông tin tự nguyện và nâng cao năng lực về các vấn đề tài chính bền vững.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.

Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.