Các chính sách của Việt Nam là điểm sáng thu hút FDI

Với các chính sách tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở của Chính phủ Việt Nam, bất chấp những tác động tiêu cực của nền kinh tế toàn cầu, đầu năm 2024, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặt kỳ vọng vào sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam, trong đó phải kể đến là các nhà đầu tư châu Âu.

Theo báo cáo chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) mới đây cho thấy, niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam tăng trong quý 4 năm 2023. Chỉ số BCI đạt 46,3 điểm, tăng 2,8% so với quý 3 năm 2023. Mức độ lo lắng của doanh nghiệp cũng giảm từ 9% xuống 5%, đồng thời có khoảng 29% doanh nghiệp tự đánh giá triển vọng xuất sắc và tốt. Đây là những tín hiệu hết sức tích cực trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, mở ra năm 2024 đầy triển vọng.

Hiện, Việt Nam có gần 1.000 doanh nghiệp châu Âu, trong đó có khoảng 460 doanh nghiệp Đức. Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, tổng vốn đăng kí đầu tư của các doanh nghiệp Đức vào thị trường Việt Nam là 410 triệu đô la Mỹ. Đến nay, 460 dự án của nhà đầu tư Đức có vốn đăng kí gần 3 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, có tới 91% doanh nghiệp Đức có ý định tiếp tục đầu tư hoặc mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Các chính sách của Việt Nam là điểm sáng thu hút FDI.

Alexander  Ziehe – Đồng Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam cho hay: “Việc có tới 460 dự án ở đây chứng tỏ đây là một thị trường rất sôi động. Đức là nhà đầu tư số 18 trong số tất cả các quốc gia trên thế giới đầu tư vào Việt Nam, con số nghe có vẻ không lớn lắm, nhưng nếu bạn đặt nó trong bối cảnh châu Âu, các công ty châu Âu nói chung có mặt rất nhiều ở đây, và Đức là một trong những quốc gia dẫn đầu.”

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để tăng sức hấp dẫn thu hút đầu tư FDI là những yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư chọn Việt Nam là điểm đến. Năm 2024 được ghi nhận là có những dấu hiệu tích cực, khả quan trong thu hút FDI. Tính đến ngày 20/2, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2023. Tính lũy kế đến ngày 20/2, cả nước có trên 39.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 4.741 tỷ đô la Mỹ. Đây là tín hiệu hết sức khả quan, là cơ sở để giữ vững niềm tin về một năm đón sóng mạnh mẽ từ dòng vốn FDI vào Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sở Công Thương Hà Nội đã giới thiệu 3.000 sản phẩm nông sản, OCOP các tỉnh, thành phố với hệ thống phân phối trên địa bàn Hà Nội để chủ động kết nối, phục vụ nhu cầu tiêu dùng năm 2025.

Các chuyên gia cho rằng, việc thể chế hóa Nghị quyết 68 không thể quá kéo dài thời gian, cần phải rất nhanh, khẩn trương và mạnh mẽ, để kinh tế tư nhân thực sự cất cánh.

Bước vào mùa hè, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang tăng tốc triển khai loạt chương trình khuyến mãi tập trung để kích cầu tiêu dùng.

"Gã khổng lồ" công nghệ Google của Mỹ đã đồng ý trả 1,375 tỷ USD trong một thỏa thuận dàn xếp với bang Texax liên quan tới cáo buộc vi phạm quyền riêng tư dữ liệu của người dùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 ngụ ý về việc có thể giảm mức thuế bổ sung với hàng hóa Trung Quốc từ mức 145% hiện nay xuống còn 80%. Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra ngay trước thềm cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Washington và Bắc Kinh về vấn đề thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ.

Tháng 4/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến biến động mạnh khi VN-Index có lúc giảm xuống dưới 1.100 điểm sau thông tin Mỹ áp thuế đối ứng, sau đó phục hồi khi Mỹ hoãn áp thuế.