Các bệnh viện triển khai bệnh án điện tử xong trước 30/9
Thời gian qua, ngành y tế Hà Nội đã và đang ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, trong đó có việc triển khai bệnh án điện tử phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9/2025, hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Trong quý I năm 2025, các cơ sở y tế của ngành y tế Thủ đô đã thực hiện khám cho hơn 2,34 triệu lượt bệnh nhân, trong đó hơn 1,4 triệu lượt khám bảo hiểm y tế. Tổng số lượt điều trị ngoại trú tăng 32,2%; điều trị nội trú tăng 26,7%; số ca phẫu thuật thực hiện tăng 30,5% so với quý I năm 2024.
Sở Y tế Hà Nội cũng chỉ đạo các bệnh viện chuyên khoa phát triển kỹ thuật cao và tiếp tục nhân rộng mô hình “Bệnh viện Chị - Em” hỗ trợ tuyến dưới. Ngành y tế Hà Nội khuyến khích các bệnh viện đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp hoạt động và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.


Những người gia đình có nhiều người bị mắc ung thư thường có tỷ lệ mắc bệnh này cao hơn.
Bộ Y tế xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mới cho phép kéo dài thời gian kê đơn thuốc ngoại trú tối đa lên 90 ngày, đối với một số bệnh mạn tính.
Hà Nội và TP.HCM đang chủ động thích ứng với dịch bệnh trong bối cảnh gia tăng ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong cả nước.
Bệnh suy thận không chỉ do nguyên nhân về y khoa, mà còn liên quan đến thói quen sinh hoạt và lối sống của phần lớn người trẻ tuổi hiện nay.
Một bé sơ sinh vừa chào đời đã nắm chặt tay người bác sĩ từng chữa trị bệnh tim bẩm sinh cho mẹ mình năm xưa, tạo nên khoảnh khắc xúc động và kỳ diệu tại Bệnh viện E.
Bệnh viện Việt Đức vừa cấp cứu thành công ca bệnh bị vỡ khí quản gốc cả hai bên sau tai nạn giao thông.
0