Cả nước còn 34 tỉnh, thành phố

Sáp nhập giúp Việt Nam cắt giảm 46% đầu mối cấp tỉnh, đưa tổng số từ 63 xuống 34 tỉnh, thành phố, gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.

Chỉ gần hai tháng từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương sáp nhập tỉnh, thành, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh - mở đường cho mô hình quản trị mới. Sáp nhập giúp Việt Nam cắt giảm 46% đầu mối cấp tỉnh, đưa tổng số từ 63 xuống 34 tỉnh, thành phố, gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.

1. Cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh:

Kết quả sau sắp xếp, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.

Hình thành siêu đô thị TP.HCM:

Là đô thị đông dân nhất cả nước với 9,5 triệu dân trên diện tích 2.000 km². TP.HCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hình thành siêu đô thị mới rộng 6.770 km², dân số 13,5 triệu. Với diện tích tăng hơn ba lần, dân số gấp rưỡi hiện tại, TP.HCM mới không chỉ là đô thị đông dân nhất mà còn rộng thứ hai trong nhóm 6 thành phố trực thuộc Trung ương, gấp đôi diện tích Hà Nội.

Tỉnh Lâm Đồng rộng nhất cả nước:

Khi Lâm Đồng sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng mới, rộng hơn 24.000 km² - trở thành tỉnh lớn nhất cả nước. Tỉnh Lâm Đồng mới trải dài từ cao nguyên xuống duyên hải Nam Trung Bộ, phía Tây giáp Campuchia, phía Đông giáp Biển Đông.

2. 21/34 tỉnh thành giáp biển:

Trước sáp nhập, cả nước có 28/63 địa phương giáp biển với tổng chiều dài đường bờ biển khoảng 3.260 km. Sau sáp nhập, 21/34 tỉnh thành là đơn vị giáp biển - chiếm gần 62%. Các tỉnh ven biển như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế vẫn giữ vị trí chiến lược dọc theo đường bờ biển miền Trung và phía Bắc.

Nhiều tỉnh thành lần đầu tiên có biển. Tại đồng bằng Bắc Bộ, Hải Dương (sáp nhập với Hải Phòng), Hưng Yên (với Thái Bình), Hà Nam (với Nam Định và Ninh Bình). Tại Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ - nơi các tỉnh đều giáp biển - các đơn vị hành chính mới hình thành sau sáp nhập sẽ có đường bờ biển dài hơn đáng kể. Đơn cử như Quảng Trị (sáp nhập Quảng Bình), Đà Nẵng (với Quảng Nam), Khánh Hòa (với Ninh Thuận).

Đặc biệt, lần đầu tiên nhiều tỉnh ở khu vực Tây Nguyên sẽ có biển: Kon Tum (sáp nhập với Quảng Ngãi), Gia Lai (với Bình Định), Đăk Lăk (với Phú Yên), Lâm Đồng và Đắk Nông (với Bình Thuận).

Tại miền Nam, TP.HCM hiện chỉ có khoảng 20 km bờ biển. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, siêu đô thị mới sẽ sở hữu gần 90 km đường bờ biển, tăng gấp hơn bốn lần hiện tại.

Ở đồng bằng sông Cửu Long, hàng loạt địa phương sẽ mở rộng không gian biển. Cụ thể, Cà Mau - Bạc Liêu có đường bờ biển dài 310 km; An Giang - Kiên Giang 200 km; Vĩnh Long - Bến Tre - Trà Vinh 125 km; Cần Thơ - Sóc Trăng - Hậu Giang, Đồng Tháp - Tiền Giang cũng đều tăng diện tích biển đáng kể.

Khánh Hòa hiện là tỉnh có bờ biển dài nhất với 370 km. Sau khi sáp nhập với Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa mới tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 475 km. Quảng Ninh đang xếp thứ hai với 255 km nhưng sẽ nhường vị trí này cho tỉnh Cà Mau mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các “bông hồng thép” Công an nhân dân đã trải qua nhiều khó khăn, nỗ lực để chuẩn bị cho lễ diễu binh, duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, thu giữ lượng lớn hàng hóa nhập lậu trị giá lớn tại trung tâm thành phố vào chiều 13/6.

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cùng các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025.

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ngày 13/6 mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của 11 bị cáo trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu.

Thủ đoạn mạo danh nhân viên giao hàng gọi điện lừa đảo đã khiến một người phụ nữ ở Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Hà Nội đã giao Công an Thành phố quản lý chặt hoạt động tại vũ trường, quán bar, nhà nghỉ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn.