Cả nước có hơn 940 nghìn doanh nghiệp tư nhân hoạt động
Tại Tọa đàm Kinh tế tư nhân Việt Nam giai đoạn bứt phá 2025 - 2030 do Kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV tổ chức sáng 15/3, các diễn giả nhấn mạnh, lực lượng doanh nghiệp tư nhân ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đóng góp khoảng 60% GDP, 98% tổng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho khoảng 85% lao động cả nước.
Tọa đàm đã diễn ra sôi nổi với rất nhiều chia sẻ của đại diện các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp các thế hệ. Sự kiện lần này không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra những góc nhìn sâu sắc về tương lai phát triển của kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới.
Theo số liệu thống kê, hiện cả nước có hơn 940 nghìn doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, hơn 30 nghìn hợp tác xã và trên 5 triệu hộ kinh doanh. Riêng năm 2024, có trên 233 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, cao nhất từ trước đến nay.
Phát biểu tại tọa đàm, các diễn giả cho biết, sự bứt phá của khu vực kinh tế tư nhân đang là câu chuyện vô cùng quan trọng, khu vực kinh tế tư nhân được coi là khu vực kinh tế năng động nhất, tiềm năng nhất hiện nay.
Tuy nhiên, trên thực tế, khu vực kinh tế này đang đối mặt với nhiều khó khăn, rào cản. Sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại; tiềm năng và dư địa phát triển vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, kỹ năng quản trị còn hạn chế.


Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố nhận chuyển nhượng toàn bộ 79% cổ phần tại CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ CTCP Vinhomes.
Quyền quyết định cho vay không tài sản bảo đảm, lãi suất đặc biệt 0%/ năm có thể được chuyển từ Thủ tướng sang Ngân hàng Nhà nước.
Thị trường chứng khoán khởi sắc mạnh mẽ trong phiên giao dịch 20/5 với gần 19 điểm tăng cho chỉ số, đáng chú ý cổ phiếu VIC tăng trần lên 91.500 đồng/cổ phiếu.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.
Giống lúa Dự Hương 8 đang trở thành niềm tự hào của bà con nông dân trên cánh đồng Thanh Oai, Hà Nội.
Công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
0