Buôn bán ế ẩm, hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn
Tuyến phố Kim Mã từng được mệnh danh là “thiên đường” thời trang của các chị em với nhiều cửa hàng mua sắm cao cấp tại Thủ đô. Giờ đây, thay vì các cửa hàng hút mắt san sát là một loạt các gian hàng cài then đóng cửa. Kinh doanh ế ẩm, không chịu nổi giá thuê cao, nhiều chủ cửa hàng, doanh nghiệp đã phải bỏ mặt bằng.
Chị Nguyễn Hằng, chủ một cửa hàng tại Kim Mã, Hà Nội cho biết: “Chúng tôi vừa mới sang nhượng lại cửa hàng cách đây hơn một tháng. Bình quân một ngày chỉ có 1-2 khách vào cửa hàng”.
Tình trạng bỏ trống hoặc trả mặt bằng bán lẻ trên các tuyến phố diễn ra mạnh nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài mấy năm sau đó. Nhiều chuyên gia cho rằng, điều này là do những thay đổi đáng kể trong xu hướng tiêu dùng, đặc biệt là sự suy giảm nhu cầu của người dân.

Một khảo sát cho thấy, 36% người tiêu dùng Việt Nam lo ngại về tình hình suy thoái kinh tế và 25% lo ngại về việc mất an ninh, mất việc làm.
Bà Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương nhận định: “Vấn đề thu nhập của người dân giảm đi dẫn tới tác động lớn đến hoạt động của các hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, thuận lợi trong môi trường kinh doanh của chúng ta đang thấp đi, xuất hiện nhiều quy định, cản trở về thể chế gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp”.
Giới chuyên môn, quan sát thị trường đánh giá, niềm tin người tiêu dùng chưa thể quay về ngưỡng như trước đây. Bên cạnh đó, việc ưa chuộng hình thức mua sắm online đã gây áp lực đáng kể cho các cửa hàng mặt phố vốn có giá thuê đắt đỏ, kéo theo giá sản phẩm khó có khả năng cạnh tranh.
Dự báo, tình hình này sẽ không có nhiều cải thiện trong thời gian tới nếu cầu tiêu dùng không được cải thiện cũng như việc chậm thay đổi trong chiến lược của các hộ kinh doanh.


Bộ Tài chính Mỹ đưa 9 quốc gia và vùng lãnh thổ vào danh sách giám sát chặt chẽ hơn về chính sách ngoại hối, trong đó có Việt Nam.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5 tháng đầu năm 2025 tăng 3,21% so với cùng kỳ; lạm phát cơ bản tăng 3,1%.
Nhiều doanh ngiệp đã chuẩn bị nguồn lực, lên chiến lược và có những bước đi cụ thể để “đón đầu” cơ hội từ thị trường khi Việt Nam có khung pháp lý về tài sản số.
Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) ngày 5/6 đã cắt giảm lãi suất tiền gửi chủ chốt từ 2,25% xuống 2%.
Giá vàng miếng SJC hôm nay (6/6) được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn của Phú Quý lại điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng.
Lô hàng 500 tấn gạo đầu tiên mang nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đã được xuất khẩu sang Nhật Bản vào chiều 5/6.
0