Brazil kêu gọi G20 nâng cao mục tiêu về khí hậu

Tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Tổng thống Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của Nhóm G20 tăng mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính gây biến đổi khí hậu.

Theo Tổng thống Brazil, Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 của Liên hợp quốc do nước này đăng cai tại khu vực rừng mưa Amazon vào năm tới sẽ là cơ hội cuối cùng của thế giới để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu không thể đảo ngược.

Ông Lula da Silva cho rằng ngay cả khi không mất thêm cây nào nữa, Amazon vẫn sẽ tiếp tục bị đe dọa nếu phần còn lại của thế giới không hoàn thành sứ mệnh kiềm chế sự nóng lên toàn cầu. Các đại dương, một cơ quan điều tiết khí hậu quan trọng khác và nguồn giải pháp tiềm năng cần là đối tượng ưu tiên trong các nỗ lực chống biến đối khí hậu.

Tổng thống Brazil nhấn mạnh các tác động thảm họa của biến đổi khí hậu đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới và ông kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy dũng cảm hành động.

Trước đó, Azerbaijan - nước chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) - đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn nhất thế giới phải gửi đi tín hiệu rõ ràng về nhu cầu giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.