Bóng đá Việt cần ứng xử hợp với xu thế nhập tịch
Thất bại trước Indonesia và Malaysia với chính sách nhập tịch khiến bóng đá Việt Nam phải nhìn lại chính mình. Chúng ta ở giữa hai con đường, đó là chạy đua nhập tịch ồ ạt nhằm cường tăng sức cạnh tranh trong ngắn hạn, hay xây dựng con đường đầu tư dài hạn với chiến lược rõ ràng?
Giải pháp ngắn hạn là cần thiết trong lúc chờ đào tạo ra một lứa cầu thủ mới chất lượng hơn. Nhưng dù muốn thực hiện giải pháp này, bóng đá Việt Nam cũng không có cơ hội để thực hiện. Thứ nhất, ngoại binh chất lượng và sinh sống đủ 5 năm ở Việt Nam theo quy định của FIFA không nhiều. Thứ hai, nhiều cầu thủ Việt kiều khi trở về còn không có cơ hội ra sân ở V-League hay các đội tuyển trẻ quốc gia.
Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng: “Trước mắt, ta nên đi con đường của mình, đào tạo cầu thủ trong nước thật tốt, mở rộng vòng tay với các cầu thủ Việt kiều. Chúng ta cũng nên có các chiến dịch để phát động cầu thủ Việt kiều muốn tham gia đội tuyển Việt Nam trở về. Cầu thủ Việt kiều của chúng ta chơi bóng nhiều nhưng mới chỉ huy động được bề nổi, cần phải đào sâu hơn nữa để có thêm cầu thủ".
Cuộc đua nhập tịch cần rất nhiều yếu tố, trong đó có nguồn cầu thủ gốc Việt giỏi và tài chính. Thế nhưng chúng ta thiếu cả hai. Đứng sau chính sách nhập tịch hay kêu gọi cầu thủ kiều bào trở về thi đấu cho Indonesia, Malaysia, Thái Lan đều là các tỉ phú. Đổi lại là những đội hình trị giá gần 20 triệu USD của Malaysia vừa khiến Việt Nam thảm bại, hay hơn 30 triệu USD cho tấm vé vào vòng loại thứ 4 World Cup khu vực châu Á của Indonesia mới đây.
Trên thực tế, nhập tịch cầu thủ đã trở thành xu thế lớn không cưỡng lại được, nhất là ở vùng trũng Đông Nam Á, Trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, chân đế nội lực vẫn phải được quan tâm thay vì chạy đua vô điều kiện.
"Dù thành tích là quý giá nhưng chúng ta cũng không thể đi con đường của Malaysia được. Có những băn khoăn nhưng mỗi đất nước có đặc thù riêng, chúng ta phải đi theo con đường của mình, có cách của mình dù cho cách tiến lên có thể chậm hơn", bình luận viên Vũ Quang Huy cho biết thêm.
Việc tăng cường ngoại lực có chọn lọc như trường hợp của Xuân Son sẽ là giải pháp ngắn hạn trong lúc chờ chiến lược nâng cấp chất lượng đào tạo trẻ, nâng cấp hệ thống giải chuyên nghiệp. Vấn đề nhập tịch để nâng cao chất lượng chuyên môn không còn xa lạ trong thể thao. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, để không hoang mang về mặt chiến lược sau một vài thất bại nặng nề, bóng đá Việt Nam cần tỉnh táo định hướng, kiên trì với những nguyên tắc cơ bản, cần vận động theo xu thế và từng bước thích nghi, để cân đối giữa mục tiêu thành tích và phát triển bền vững lâu dài.


Paul Pogba đang tiến gần tới việc gia nhập AS Monaco khi đội bóng Ligue 1 đề nghị bản hợp đồng có thời hạn hai năm dành cho tiền vệ từng vô địch World Cup 2018.
Giải Pickleball Đài Hà Nội 2025 trở thành sân chơi để các vận động viên thi đấu hết mình, bứt phá giới hạn của bản thân và cống hiến những pha bóng đẹp mắt dành cho khán giả.
Giải Pickleball Đài Hà Nội 2025 liên tục cho thấy sức nóng khi thu hút không chỉ các VĐV có điểm trình cao, các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng, mà còn có cả nhiều hoa hậu, người đẹp tham gia tranh tài.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp đôi chút khó khăn trước đại diện Trung Á tại trận bán kết AVC Nations cup 2025, diễn ra ngày 13/6.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước đội bóng Đại học Tezukayama Gakuin (Nhật Bản) vào ngày 13/6.
Thành phố Montreal thuộc tỉnh Quebec sẽ là chặng đua thứ 10 của mùa giải F1 năm nay với Canadian GP - sự kiện thứ hai tại Bắc Mỹ sau Miami.
0