Xử lý đồng bộ rác thải ở bốn quận nội đô
Sáng 28/2, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì cuộc họp với ngành môi trường cùng bốn địa phương và các đơn vị liên quan, nhằm kiểm tra tiến độ triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn bốn quận nội đô (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng).
Sau hai tháng triển khai Kế hoạch 366 của UBND thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn bốn quận nội đô, các địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ. UBND các phường đã đồng bộ triển khai đến từng tổ dân phố và được người dân ủng hộ, nên tình trạng bỏ rác sai giờ, sai quy định đã giảm rõ rệt; công tác giám sát và xử lý việc vứt rác thông qua hệ thống camera đã được tăng cường. Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội phối hợp với Công ty Năng lượng Môi trường Thiên Ý - đơn vị triển khai Nhà máy điện rác Sóc Sơn thu gom, xử lý rác thải tại bốn quận nội đô. Dự kiến trong tháng 4, hai đơn vị sẽ triển khai các hoạt động cụ thể.
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị bốn quận nội đô tăng cường các giải pháp để thực hiện các công việc cụ thể, nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch 366 đã ban hành vào cuối tháng 12/2024. Các địa phương cần thêm nhiều vị trí lắp đặt camera giám sát trật tự và vệ sinh môi trường. Liên quan tới đơn giá định mức, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu tăng đơn giá định mức xử lý rác và mức thu phí vệ sinh, bởi hiện mức 6.000 đồng/người đã duy trì nhiều năm nay, gây khó khăn cho các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác.
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đánh giá cao mô hình phối hợp giữa Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội và Công ty Năng lượng Môi trường Thiên Ý. Từ đây tạo ra một quy trình đồng bộ để vừa đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, vừa biến rác thải trở thành tài nguyên. Để việc phối hợp hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đồng ý với đề xuất chọn một quận nội đô (Hoàn Kiếm hoặc Hai Bà Trưng) để thực hiện, sau đó đánh giá và triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, yêu cầu các quận thực hiện tốt công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn; tăng cường giám sát các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường; phân công rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị duy trì vệ sinh môi trường, trách nhiệm của người dân và các cấp quản lý nhà nước.


Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.
Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.
Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0