Bộ Y tế khuyến cáo tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết
Theo thống kê của Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 54.236 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 12 trường hợp tử vong.

So với cùng kỳ năm 2022 (138.928/75), số ca mắc sốt xuất huyết giảm 61%, số trường hợp tử vong giảm 63 trường hợp.
Riêng Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) từ đầu năm 2023 đến nay đã tiếp nhận 120 trẻ mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị, trong đó có hơn 50 bệnh nhi nhập viện có dấu hiệu cảnh báo. Trẻ nhập viện điều trị sốt xuất huyết rất đa dạng về độ tuổi, song chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong.
30/30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội có ca mắc sốt xuất huyết
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ đầu năm 2023 đến ngày 4/8, toàn thành phố đã ghi nhận 2.750 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2022) tại 30/30 quận, huyện, thị xã và 408/579 xã, phường, thị trấn (chiếm 70,5%), chưa ghi nhận ca tử vong.
Các quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết như: Thạch Thất đứng đầu với 483 ca, tiếp đến là Hoàng Mai (231 ca), Bắc Từ Liêm (219 ca), Thanh Trì (182 ca), Hà Đông (161 ca), Phú Xuyên (152 ca), Nam Từ Liêm (129 ca), Thường Tín (124 ca)...
Theo Tiến sỹ Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương), sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại siêu vi trùng có tên là Dengue gây ra. Đây là căn bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác khi bị muỗi vằn mang mầm bệnh đốt. Virus gây bệnh sốt xuất huyết Dengue có 4 loại tương ứng với 4 tuýp huyết thanh là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4.

Trẻ em mắc sốt xuất huyết thường có biểu hiện đa dạng khác nhau. Bệnh khởi phát khá đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: Giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn phục hồi.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống sốt xuất huyết
Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:
1. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
2. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn.
3. Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...
4. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.
5. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.
6. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.
(Tổng hợp)


Hiện nay, vắc-xin rota được cấp miễn phí cho trẻ em tại 32 tỉnh miền núi, khó khăn, sẽ bổ sung thêm 9 tỉnh trong năm nay và bao phủ toàn bộ các tỉnh còn lại trong năm 2026.
Với phương châm sống “Học, học nữa, học mãi”, thời gian dường như là không đủ cho bác sĩ trẻ Nguyễn Hương Trà - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, làm việc và nghiên cứu các đề tài khoa học, nhằm ứng dụng tối ưu trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Ngày 27/2, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã trao tặng Giấy khen cho Bệnh viện Đa khoa An Việt vì những đóng góp xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2020 - 2024.
Ngày 27/2, lãnh đạo Bộ Y tế đã trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Bệnh viện Nhi Hà Nội khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tháng 10/2024. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Thành phố được thiết kế không gian điều trị rộng, thoáng, tiện ích, trang thiết bị máy móc hiện đại.
Bệnh viện, nơi người ta thường nói về những cuộc chiến sinh tử, có những người không khoác áo blouse trắng, không cầm dao mổ, không ra y lệnh, thế nhưng đã bao giờ chúng ta tự hỏi nếu thiếu họ thì hệ thống y tế sẽ như thế nào?
0