Bộ trưởng Ngoại giao NATO nhóm họp tại Bỉ

Bộ trưởng Ngoại giao các nước NATO nhóm họp trong hai ngày 3-4/4 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và châu Âu, đặc biệt liên quan đến vấn đề chi tiêu quốc phòng và cam kết bảo vệ đồng minh.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cảnh báo Mỹ và châu Âu không nên tự hành động đơn lẻ trong vấn đề an ninh, giữa lúc xuất hiện ngày càng nhiều bất đồng về tương lai của liên minh xuyên Đại Tây Dương và quan điểm khác biệt về Nga.

Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt nghi vấn về cam kết bảo vệ các đồng minh NATO nếu họ không đóng góp đủ cho quốc phòng. Tuyên bố này làm dấy lên lo ngại tại châu Âu, trong bối cảnh khu vực này đang tìm cách hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga.

Những bất đồng giữa hai bờ Đại Tây Dương còn thể hiện qua thông tin từ tạp chí Atlantic, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Phó Tổng thống JD Vance được cho là đã chỉ trích các nước châu Âu vì "ỷ lại" vào Mỹ về mặt an ninh.

Trước áp lực từ Washington, một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đức và Anh, đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz đã đặt câu hỏi về sự tồn tại của NATO trong hình thức hiện tại khi hội nghị thượng đỉnh liên minh này diễn ra vào tháng 6 tại Hà Lan.

Hiện tại, ông Trump đang yêu cầu các thành viên NATO chi 5% GDP cho quốc phòng, cao hơn nhiều so với mức 2% hiện tại - một tiêu chuẩn mà chưa có quốc gia nào, kể cả Mỹ, đáp ứng được.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.

Người dân Israel ngày 12/5 vỡ òa trong niềm vui khi con tin người Mỹ gốc Israel, Edan Alexander, được Hamas phóng thích sau 19 tháng bị bắt giữ. Động thái này đã thắp lên tia hy vọng cho 58 con tin còn lại, hiện vẫn đang bị giam giữ tại Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 cho biết, ông đang cân nhắc việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria, nhằm tạo điều kiện cho quốc gia Trung Đông này có một “khởi đầu mới” sau hơn một thập kỷ nội chiến tàn khốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Moscow và Kiev, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên ở nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn tới Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UEA) và Qatar. Nguyên nhân là gì?