Bộ lòng xe điếu 40 mét chỉ là chiêu trò quảng cáo

Những ngày này, thực phẩm lòng xe điếu đang được người tiêu dùng quan tâm. Vậy thực sự có lòng xe điếu dài gần 40 mét và chúng từ đâu ra?

Vào 21 giờ tối, tại một lò mổ lợn lớn trên địa bàn huyện Thường Tín có công suất 100 con lợn được mổ mỗi ngày và trong 100 con này cũng không có nổi một gang lòng xe điếu nào.

Theo chủ cơ sở Vinh Anh, 17 năm lò mổ đi vào hoạt động thì chỉ gặp được vài con lợn có đoạn ngắn lòng xe điếu chứ không có một bộ lòng xe điếu nào cả. "Tôi cũng gặp con lợn có lòng xe điếu được 1-3 mét, nhưng nhiều như thị trường vừa rồi thì chưa thấy. Mỗi một con lợn mà có lòng xe điếu thì nhiều nhất được 1 kg", ông Nguyễn Quang Mạo, Giám đốc Sản xuất CTCP Thực phẩm Công nghệ Vinh Anh cho biết.

Các hộ kinh doanh trên 10 năm cũng không thể nhập được lòng xe điếu từ các lò mổ, đơn giản vì không có để mua.

Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết: "Lòng xe điếu rất hiếm, rất khó gặp. Ngày trước, chúng ta chăn nuôi dân dã, sử dụng thức ăn tận dụng, thức ăn rau bèo và chất thô nhiều, hàm lượng dinh dưỡng ít thì ruột phát triển, do vậy có thể có lòng xe điếu nhiều hơn".

Ngay trong sáng nay, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy đã kiểm tra đột xuất cơ sở “Lòng chát quán” tại phường Dịch Vọng Hậu. Chủ cơ cở này cũng là nhân vật chính trong video clip về bộ lòng xe điếu dài 40 mét trên mạng xã hội những ngày qua, nhưng thực tế sự thực thì hoàn toàn khác.

Tại buổi kiểm tra sáng nay, chủ cơ sở này chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc bộ lòng mua từ một năm trước. Hiện tại, cơ sở này chỉ xuất trình được hợp đồng nhập thực phẩm của cá nhân ở huyện Thường Tín.

Bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Trưởng Phòng Y tế quận Cầu Giấy cho biết: "Chúng tôi cũng yêu cầu ngay chiều mai cơ sở phải xuất trình hết hồ sơ năng lực lòng lợn và nội tạng lợn. Nếu cơ sở không xuất trình được sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm 2025 này, quận sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm, nhất là những thực phẩm sử dụng hóa chất làm mới hoặc không có nguồn gốc xuất xứ".

Như vậy, câu chuyện lòng xe điếu dài 40m đã rõ. Nhưng vấn đề cần quan tâm hơn là tại sao với một mặt hàng nội tạng động vật được cho là khan hiếm như vậy, lại được quảng cáo là có sẵn thông qua các kênh mạng xã hội. Vậy chúng từ đâu ra?

Lòng xe điếu ở đâu ra mà nhiều thế. Đó là câu cảm thán của nhiều người dân khi theo dõi câu chuyện về loại nội tạng này trong vài ngày qua. Đi cùng với đó là những băn khoăn về nguồn gốc của sản phẩm đang được quảng cáo rầm rộ, với sự góp mặt của nhiều gương mặt được cho là có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều địa phương tại Hà Nội đã tìm cách biến rác thải thành tài nguyên, tạo hướng đi bền vững trước áp lực ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi.

Mạng lưới không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội sẽ được hình thành trong thời gian tới, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, khẳng định vị thế Hà Nội trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu Đảng bộ đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ để khởi công hàng loạt công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô trong năm nay.

Bộ Xây dựng đã phê duyệt dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Cam Lộ – La Sơn từ hai lên bốn làn xe, với tổng vốn gần 6.500 tỷ đồng.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ khai mạc với màn so tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam và đương kim vô địch Phần Lan vào tối 31/5.

Đoàn công tác số 25 gồm 100 lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trên cả nước đã đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, từ ngày 23-29/5.